Cựu Thư ký Đức Quốc xã 97 tuổi bị kết án vì liên quan đến hơn 10.000 vụ sát hại tù nhân

Quỳnh Chi (Theo CNN)-Thứ tư, ngày 21/12/2022 11:39 GMT+7

Bà Irmgard Furchner tại tòa. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Cựu Thư ký 97 tuổi Irmgard Furchner làm việc tại trại tập trung của Đức Quốc xã đã bị kết án vì vai trò của bà trong việc sát hại 10.505 tù nhân trong thời kỳ Holocaust.

Phiên xét xử Irmgard Furchner được cho là phiên tòa cuối cùng của loại hình này.

Irmgard Furchner đảm nhận công việc viết tốc ký và đánh máy tại trại tập trung Stutthof gần Gdansk ở Ba Lan do Đức Quốc xã chiếm đóng từ năm 1943 cho đến khi chế độ Đức Quốc xã sụp đổ vào năm 1945. Furchner bị cáo buộc là đồng phạm trong khoảng 11.500 vụ giết người tại trại tập trung Stutthof (gần Gdansk ở Ba Lan ngày nay) trong thời gian làm việc ở đây.

Theo phát ngôn viên của tòa án ở Itzehoe, miền Bắc nước Đức, bà Furchner đã bị kết án 2 năm tù treo hôm 20/12. Nguyên nhân là do bà Furchner còn ở tuổi vị thành niên vào thời điểm phạm tội. Do đó, phiên tòa xét xử cụ bà 97 tuổi này diễn ra trước tòa án vị thành niên và bản án của bà sẽ khiến bà bị quản chế ở tuổi vị thành niên, tòa án xác nhận với CNN.

Bà Furchner đã bỏ trốn vài tuần trước khi phiên tòa xét xử diễn ra, nhưng đã bị chính quyền tìm thấy sau vài giờ sau đó. Thủ tục tố tụng cuối cùng đã bắt đầu vào cuối năm 2021.

Cựu thư ký Đức Quốc xã 97 tuổi bị kết án vì liên quan đến hơn 10.000 vụ giết vụ sát hại tù nhân - Ảnh 1.

Irmgard Furchner, cựu Thư ký của chỉ huy SS trại tập trung Stutthof (ngoài cùng bên trái), tại phiên tòa xét xử ở Itzehoe, Đức, ngày 19/10/2021. (Ảnh: Reuters)

Hàng chục nghìn người đã bị giam giữ trong điều kiện tàn bạo tại trại Stutthof và hơn 60.000 người đã chết ở đó, theo Bảo tàng Tưởng niệm Holocaust Mỹ.

Trại Stutthof chủ yếu giam giữ những người Ba Lan không phải Do Thái, cũng như một số lượng lớn người Do Thái từ các thành phố Warsaw và Bialystok của Ba Lan và từ các quốc gia vùng Baltic do Đức Quốc xã chiếm đóng.

Trong những năm gần đây, Đức đã nỗ lực đưa những thủ phạm gây ra tội ác chiến tranh của Đức Quốc xã ra trước công lý, trước khi quá muộn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết, chỉ có một tỷ lệ nhỏ những người liên quan từng phải đối mặt với một tòa án.

“Thư ký ác quỷ” 97 tuổi từng làm việc ở trại tập trung Đức Quốc xã chờ phán quyết “Thư ký ác quỷ” 97 tuổi từng làm việc ở trại tập trung Đức Quốc xã chờ phán quyết

VTV.vn - Cựu thư ký 97 tuổi của một chỉ huy SS tại trại tập trung Stutthof có thể là người cuối cùng bị xét xử vì tội ác chiến tranh thời Đức Quốc xã.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước