Cựu thư ký trại tập trung 96 tuổi của Đức Quốc xã bị bắt sau khi trốn tránh phiên tòa

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ sáu, ngày 01/10/2021 06:53 GMT+7

Phòng xử án ở Itzehoe, Đức trong vụ xét xử cựu thư ký 96 tuổi cho chỉ huy SS tại trại tập trung Stutthof. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Một phụ nữ Đức 96 tuổi đã bị bắt vài giờ sau khi không đến hầu tòa với tội danh hỗ trợ và tiếp tay cho vụ giết người hàng loạt trong trại tập trung của Đức Quốc xã.

Irmgard Furchner bị cáo buộc là người đã gây ra vụ sát hại 11.412 tù nhân khi người này vào lúc 18 tuổi là nhân viên đánh máy tại trại tập trung Stutthof từ năm 1943 đến năm 1945.

Phiên tòa xét xử Irmgard Furchner ở thị trấn Itzehoe, miền Bắc nước Đức không thể bắt đầu do người này vắng mặt.

Người phát ngôn của tòa án Frederike Milhoffer cho biết: "Bị cáo rời nhà vào đầu giờ sáng nay và bắt taxi đến một địa điểm không xác định".

Theo ông Frederike Milhoffer, lệnh bắt giữ đã được ban hành. Itzehoe cách biên giới Đan Mạch khoảng 100 km (60 dặm). Ông Milhoffer sau đó xác nhận rằng, bị cáo Furchner đã bị bắt giữ. Một bác sĩ hiện đang đánh giá xem sức khỏe của người này có cho phép Furchner bị giam hay không. Phiên tòa xét xử tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 19/10.

Ngày 30/9, các luật sư đã tập trung xung quanh phòng xử án tạm thời được dựng lên trong một khu công nghiệp gần đó. Vụ án nhận được sự quan tâm lớn của giới truyền thông Đức. Tuy nhiên, vào thời điểm diễn ra phiên tòa, ghế của bị cáo Furchner vẫn bỏ trống. Bản cáo trạng không thể được đọc cho đến khi Furchner, người bị xét xử ở một tòa án vị thành niên vì bị cáo còn trẻ vào thời điểm phạm tội, có mặt trực tiếp tại tòa án.

Irmgard Furchner là người mới nhất trong một loạt những người không trực tiếp giết người bị buộc tội trong vụ Holocaust, cuộc tàn sát chủng tộc của Đức Quốc xã đối với 6 triệu người Do Thái ở châu Âu.

Trước đó, các công tố viên Đức đã kết tội thủ phạm chính trong vụ tàn sát này, những người đã ra lệnh hoặc gây ra sự cố trong "Thử nghiệm Frankfurt Auschwitz" (cuộc thử nghiệm dã man trên cơ thể người sống của Đức Quốc xã) vào những năm 1960.

Cựu thư ký trại tập trung 96 tuổi của Đức Quốc xã bị bắt sau khi trốn tránh phiên tòa - Ảnh 1.

Ông Wolf Molkentin, luật sư bào chữa cho Irmgard Furchner, phát biểu trước truyền thông tại tòa án ở Itzehoe ngày 30/9. (Ảnh: AP)

Theo trang Der Spiegel, Furchner đã làm thư ký chép lại các lệnh hành quyết từ chỉ huy trại tập trung Stutthof, Paul-Werner Hoppe, người đã bị kết tội giết người vào năm 1955. Tờ báo này đưa tin, Furchner đã viết thư cho thẩm phán yêu cầu xét xử vắng mặt, một điều bất khả thi về mặt pháp lý ở Đức.

Oskar Groening, được biết đến với biệt danh "kế toán của trại Auschwitz" chuyên thực hiện công việc ghi lại những vật dụng có giá trị được thu giữ từ những tù nhân khi họ đến trại tập trung, đã bị kết án 4 năm tù vào năm 2016 vì tội giết người, mặc dù người này đã qua đời trước khi bản án được thực hiện

Bruno D., bị kết án vào năm 2020, ở tuổi 93 vì đã tiếp tay cho vụ sát hại 5.230 người khi làm bảo vệ tại trại tập trung Stutthof. Ông ta cũng đã bị xét xử tại một tòa án thanh thiếu niên vì bị cáo ở tuổi vị thành niên vào thời điểm phạm tội.

Từ năm 1939 đến năm 1945, khoảng 65.000 người đã chết trong trại tập trung Stutthof ở gần Gdansk, thuộc Ba Lan ngày nay, vì đói khát, bệnh tật hoặc trong phòng hơi ngạt của trại, bao gồm cả tù nhân chiến tranh và người Do Thái bị cuốn vào cuộc chiến hủy diệt của Đức Quốc xã.

Cựu quản giáo 100 tuổi làm việc tại trại tập trung của Đức Quốc xã ra hầu tòa Cựu quản giáo 100 tuổi làm việc tại trại tập trung của Đức Quốc xã ra hầu tòa

VTV.vn - Một cựu quản giáo 100 tuổi, từng làm việc tại trại tập trung Sachsenhausen của Đức Quốc xã, sẽ phải hầu tòa vào mùa thu 2021, 76 năm sau khi Thế chiến II kết thúc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước