Cựu Thủ tướng Pháp Fillon đối mặt với nguy cơ ngồi tù

Tường Vy (VTV8)-Thứ tư, ngày 11/03/2020 12:03 GMT+7

Ông Francois Fillon. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Cựu Thủ tướng Pháp Francois Fillon đã bị các công tố viên nước này đề nghị kết án 5 năm tù với cáo buộc tạo việc làm ảo cho vợ để rút tiền công quỹ.

Sau nhiều ngày xét xử và tranh luận, các công tố viên của Viện Công tố tài chính Pháp đã yêu cầu tòa án kết án cựu Thủ tướng Pháp Francois Fillon 5 năm tù, trong đó có 2 năm tù giam, phạt 375.000 Euro và cấm 10 năm không được phép đăng ký tranh cử chính trị. 

Ông Francois Fillon là chính trị gia nổi bật của phe cánh hữu tại Pháp trong hơn 2 thập kỷ qua và từng 5 năm giữ chức Thủ tướng Pháp (từ năm 2007 - 2012) dưới thời của Tổng thống Nicolas Sarkozy. 

Theo điều tra của các cơ quan tư pháp của Pháp, ông Francois Fillon trong nhiều năm đã ghi tên vợ mình là bà Penelope Fillon như là trợ lý nghị sỹ cho chính mình trong thời gian ông làm nghị sỹ Quốc hội Pháp, qua đó dùng tiền công quỹ chi trả lương cho vợ dù thực tế bà này chỉ ở nhà làm nội trợ.


Tỷ phú Pháp bị truy tố vì liên quan đến vụ tai tiếng của cựu Thủ tướng Francois Fillon Tỷ phú Pháp bị truy tố vì liên quan đến vụ tai tiếng của cựu Thủ tướng Francois Fillon

VTV.vn - Tỷ phú Marc Ladreit de Lacharriere bị truy tố liên quan đến vụ tai tiếng "việc làm giả nhận lương thật" từng khiến ông Francois Fillon thất bại trong tranh cử Tổng thống.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước