Cựu Thủ tướng Thái Lan ra tòa vì chương trình tạm trữ lúa gạo

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 21/07/2017 16:41 GMT+7

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. (Nguồn: EPA/TTXVN)

VTV.vn - Nếu bị phán quyết có tội, bà Yingluck sẽ phải đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù giam và tịch thu tài sản.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra hôm nay (21/7) đã có mặt trong phiên tòa sơ bộ cuối cùng liên quan đến chương trình mua tạm trữ gạo gây nhiều tranh cãi dưới thời bà làm thủ tướng.

Bà Yingluck đã tới tòa án hình sự chuyên xét xử những quan chức cấp cao thuộc Tòa án Tối cao Thái Lan. Chính quyền Bangkok đã cho thắt chặt an ninh tại khu vực này, triển khai hàng trăm cảnh sát để bảo vệ trụ sở tòa án.

Tòa án sẽ ra phán quyết trong vòng 14 ngày sau đó, dự kiến sẽ công bố trong tháng 9. Nếu bị phán quyết có tội, bà Yingluck sẽ phải đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù giam và tịch thu tài sản lên tới 35 tỷ Baht để bồi thường cho những thiệt hại do chương trình trợ giá gạo gây ra.

6.000 quan chức Thái Lan liên đới vụ bê bối lúa gạo thời bà Yingluck 6.000 quan chức Thái Lan liên đới vụ bê bối lúa gạo thời bà Yingluck Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra chống lại yêu cầu bồi thường Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra chống lại yêu cầu bồi thường Bà Yingluck Shinawatra bị tịch thu tài sản và phải nộp phạt 1 tỷ USD Bà Yingluck Shinawatra bị tịch thu tài sản và phải nộp phạt 1 tỷ USD

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước