Cựu Tổng thống Ai Cập nhận án 40 năm tù

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/06/2016 15:04 GMT+7

Cựu Tổng thống Mohamed Morsi giơ tay lên trời khi nghe tòa tuyên án hồi năm 2015 (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 18/6, Tòa án Hình sự Cairo, Ai Cập, đã tuyên án 40 năm tù đối với cựu Tổng thống Mohamad Morsi vì tội gián điệp và rò rỉ các tài liệu mật cho Qatar.

Cáo trạng nêu rõ, cựu Tổng thống Morsi phải nhận mức án 25 năm tù vì tham gia lãnh đạo tổ chức Anh em Hồi giáo - một tổ chức ngoài vòng pháp luật và mức án 15 năm tù vì đã chuyển cho Qatar nhiều tài liệu mật, bao gồm các bí mật về an ninh quốc gia.

Cũng trong ngày 18/6, Tòa án Hình sự Cairo đã tuyên y án tử hình đối với 6 bị cáo khác liên quan đến tổ chức Anh em Hồi giáo vì cùng tội danh.

Kể từ cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi tháng 7/2013, chính quyền Ai cập đã gia tăng trấn áp những người ủng hộ nhà lãnh đạo Hồi giáo này.

Hơn 1.400 người ủng hộ ông Morsi đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ đường phố. Ngoài ra, khoảng 16.000 người bị bắt giam, trong đó hàng trăm người bị tuyên án tử hình trong các phiên tòa xét xử hàng loạt.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước