Cựu Tổng thống Peru Alan García bị cấm xuất cảnh để điều tra tham nhũng

Thanh Ba (VTV8)-Thứ hai, ngày 19/11/2018 17:58 GMT+7

Cựu Tổng thống Alan García. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Một thẩm phán Peru đã ra lệnh cấm xuất cảnh 18 tháng đối với cựu Tổng thống Alan García trong thời gian bị điều tra về cáo buộc tham nhũng.

Cáo buộc tham nhũng đối với cựu Tổng thống Peru Alan García liên quan tới tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil.

Ông Alan García, 69 tuổi, từng cầm quyền 2 nhiệm kỳ ở Peru. Ông hiện bị cáo buộc nhận 100.000 USD của Odebrecht để vận động cho tập đoàn xây dựng đã gây ra vụ bê bối tham nhũng lớn nhất Mỹ Latin này. Ngay sau quyết định của thẩm phán, ông Alain Garcia đã đệ đơn xin tị nạn tại Uruguay và lập tức được Đại sứ quán nước này tại Lima chấp thuận. Đây là lần thứ hai cựu Tổng thống Alan Garcia xin tị nạn tại một quốc gia Nam Mỹ khác vì cáo buộc tham nhũng.


Nam Phi điều tra cựu Tổng thống Zuma về cáo buộc tham nhũng Nam Phi điều tra cựu Tổng thống Zuma về cáo buộc tham nhũng Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị truy tố tội tham nhũng Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị truy tố tội tham nhũng Cựu Tổng thống Pakistan Zardari trắng án tham nhũng Cựu Tổng thống Pakistan Zardari trắng án tham nhũng


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước