Cựu Tổng thống Trump yêu cầu tòa án liên bang tiếp nhận vụ án tiền "bịt miệng”

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ sáu, ngày 05/05/2023 12:00 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 4/5, các luật sư của ông Donald Trump đã yêu cầu tòa án liên bang ở Manhattan tiếp nhận vụ án hình sự cấp bang cáo buộc cựu Tổng thống Mỹ này.

Theo đó, vụ án cáo buộc cựu Tổng thống Trump làm sai lệch hồ sơ kinh doanh về khoản thanh toán tiền "bịt miệng" cho một diễn viên phim người lớn trước khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016.

Các luật sư của ông Trump lập luận rằng tòa án liên bang Mỹ có thẩm quyền xét xử vụ án này vì các cáo buộc liên quan đến hành vi diễn ra khi ông còn là tổng thống. Ông Trump, người đã thua ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020, hiện là ứng cử viên hàng đầu cho sự đề cử của đảng Cộng hòa vào chức vụ Tổng thống Mỹ năm 2024.

Ông Trump đã không nhận tội tại tòa án bang New York ở thành phố Manhattan vào tháng 4 đối với 34 tội danh làm sai lệch hồ sơ kinh doanh để che giấu các khoản bồi hoàn cho luật sư riêng lúc bấy giờ là ông Michael Cohen liên quan đến khoản thanh toán 130.000 USD cho Stormy Daniels để bà giữ im lặng về cáo buộc quan hệ tình dục, điều mà ông Trump luôn phủ nhận.

Trong hồ sơ đệ trình lên tòa án liên bang vào chiều 4/5, các luật sư của ông Trump cho biết, vụ kiện của Luật sư quận Manhattan Alvin Bragg dựa trên những tấm séc được cho là do Trump viết cho ông Cohen vào năm 2017, khi Trump còn là Tổng thống Mỹ.

"Vụ án này chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ", luật sư của ông Trump viết. "Chưa bao giờ một công tố viên được bầu tại địa phương lại truy tố hình sự một bị cáo vì hành vi hoàn toàn xảy ra khi bị cáo là Tổng thống Mỹ đương nhiệm hoặc vì hành vi liên quan đến luật đóng góp cho chiến dịch tranh cử của liên bang".

Người phát ngôn của công tố quận cho biết đang xem xét thông báo và sẽ trả lời trước tòa.

Các công tố viên cho biết, ông Trump đã làm sai lệch hồ sơ liên quan đến việc hoàn trả một phần cho ông Cohen nhằm che đậy sự thật rằng khoản thanh toán cho bà Daniels đã vượt quá giới hạn đóng góp của chiến dịch tranh cử liên bang.

Marc Scholl, cựu công tố viên tại văn phòng Manhattan DA, nói rằng mặc dù ông Trump có cơ hội thành công, nhưng nhiều khả năng vụ việc sẽ được gửi trở lại tòa án bang New York.

Ông Trump hiện đang phải đối mặt với rất nhiều vụ kiện pháp lý khác, bao gồm một phiên tòa xét xử vụ án dân sự tập trung vào các cáo buộc hiếp dâm và phỉ báng tiếp tục diễn ra tại phòng xử án liên bang vào ngày 4/5.

Cựu Tổng thống Donald Trump gọi cáo buộc tội hiếp dâm là “lố bịch” tại phiên tòa Cựu Tổng thống Donald Trump gọi cáo buộc tội hiếp dâm là “lố bịch” tại phiên tòa Ông Trump đang bị 'tấn công toàn diện'? Ông Trump đang bị "tấn công toàn diện"? “Donald Trump đã cưỡng hiếp tôi”, nhà văn E Jean Carroll làm chứng tại tòa án New York “Donald Trump đã cưỡng hiếp tôi”, nhà văn E Jean Carroll làm chứng tại tòa án New York

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước