Người Mỹ chia rẽ về các cáo buộc hình sự chống lại cựu Tổng thống Trump

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ bảy, ngày 08/04/2023 06:07 GMT+7

Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc vận động tranh cử tại Sân bay Khu vực Waco, ngày 25/3, ở Waco, bang Texas. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Việc truy tố cựu Tổng thống Donald Trump đã chia rẽ người dân Mỹ, nhưng dường như đã thúc đẩy cơ hội ông giành được đề cử của đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử Mỹ năm 2024.

Đây là kết quả theo một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos (công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường đa quốc gia có trụ sở chính tại Paris, Pháp) công bố hôm 6/4. Cuộc thăm dò được tiến hành vào ngày 5 - 6/4, sau bản cáo trạng hôm 4/4 đối với cựu Tổng thống Donald Trump về 34 tội danh làm sai lệch hồ sơ kinh doanh của các công tố viên ở thành phố New York.

Cuộc khảo sát cho thấy, 49% người Mỹ cho rằng việc các công tố viên theo đuổi vụ án hình sự đầu tiên chống lại một Tổng thống Mỹ đương nhiệm hoặc một cựu Tổng thống Mỹ là đúng đắn.

Phát hiện này nhấn mạnh sự chia rẽ chính trị đối với rất nhiều vấn đề xoay quanh ông Trump. Khoảng 84% những người tự nhận là theo đảng Dân chủ cho rằng các cáo buộc là có cơ sở, trong khi chỉ 16% người theo phe Cộng hòa có cùng quan điểm trên.

Khoảng 40% thành viên đảng Cộng hòa cho biết, vụ việc khiến họ có nhiều khả năng bỏ phiếu cho ông Trump vào năm 2024, trong khi 12% cho rằng điều đó khiến họ ít có khả năng ủng hộ ông hơn. 38% khác cho biết vụ truy tố không có tác động nào.

Người Mỹ chia rẽ về các cáo buộc hình sự chống lại cựu Tổng thống Trump - Ảnh 1.

Người biểu tình bày tỏ sự ủng hộ đối với cựu Tổng thống Trump một ngày sau khi ông bị đại bồi thẩm đoàn Manhattan truy tố, ngày 31/3. (Ảnh: AP)

Ông Trump dẫn đầu đề cử của đảng Cộng hòa trong cuộc đua trở thành đại diện đảng này làm ứng cử viên Tổng thống Mỹ với tỷ lệ chênh lệch lớn, theo đó 58% thành viên đảng Cộng hòa nói rằng ông là ứng cử viên ưa thích của họ. Con số này tăng từ 48% trong cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được công bố hôm 3/4.

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đứng vị trí thứ hai với 21%.

Trong khi đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa chia rẽ sâu sắc về việc truy tố ông Trump, cuộc khảo sát cho thấy, nhiều người có niềm tin mạnh mẽ rằng ông Trump đã sắp xếp các khoản thanh toán cho ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels và người mẫu Karen McDougal để khiến họ im lặng liên quan đến quan hệ "ngoài luồng" với ông Trump trước đây.

Khoảng 73% người Mỹ tin rằng sự việc đúng là như vậy, trong đó có 55% người theo đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, 76% đảng viên đảng Cộng hòa cho rằng một số người trong cơ quan thực thi pháp luật đang cố gắng hạ thấp uy tín của Trump thông qua các cuộc điều tra có động cơ chính trị, so với con số 34% thành viên đảng Dân chủ.

Khoảng 51% tổng số người được hỏi, trong đó chỉ có 18% thành viên đảng Cộng hòa, tin rằng các cáo buộc sẽ khiến ông Trump không đủ tư cách tái tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024.

Cựu Tổng thống Trump tuyên bố mình là nạn nhân của can thiệp bầu cử Cựu Tổng thống Trump tuyên bố mình là nạn nhân của can thiệp bầu cử Cựu Tổng thống Trump bị buộc tội chi tiền “bịt miệng” để tăng cơ hội thắng cử năm 2016 Cựu Tổng thống Trump bị buộc tội chi tiền “bịt miệng” để tăng cơ hội thắng cử năm 2016 Cựu Tổng thống Trump phủ nhận 34 cáo buộc hình sự trong phiên xét xử ở New York Cựu Tổng thống Trump phủ nhận 34 cáo buộc hình sự trong phiên xét xử ở New York

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước