Cựu Tổng thống Yemen bị phiến quân Houthi sát hại

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 05/12/2017 08:34 GMT+7

Cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh. Ảnh: Getty.

VTV.vn - Ngày 4/12, phiến quân Houthi tuyên bố đã sát hại cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh.

Ông Saleh cùng nhiều thành viên gia đình đã bị sát hại trong khi đang tìm cách chạy tới tỉnh Marib do quân Chính phủ kiểm soát.

Trước đó, vào năm 2014, ông Saleh sau khi bị mất chính quyền vào tay đương kim Tổng thống Mansour Hadi đã liên kết với phiến quân Houthi để giành lại.

Yemen đã rơi vào hỗn loạn kể từ khi phiến quân Houthi và cựu Tổng thống Saleh kiểm soát được phần lớn lãnh thổ, trong đó có thủ đô Sanaa. Tuy nhiên, trong một diễn biến bất ngờ, tối 3/12, ông Saleh đã tuyên bố chấm dứt liên minh giữa lực lượng của ông và phiến quân Houthi.

Không kích tại Syria và Yemen, nhiều dân thường thiệt mạng Không kích tại Syria và Yemen, nhiều dân thường thiệt mạng

VTV.vn - Trong ngày 3/12, cả Syria và Yemen đều bị không kích. Ít nhất 31 dân thường bị thiệt mạng, trong đó chịu thiệt hại nặng nề nhất là Syria.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước