IS nhận tiến hành đánh bom xe bên ngoài trụ sở Bộ Tài chính Yemen

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 29/11/2017 17:35 GMT+7

VTV.vn - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 29/11 đã nhận gây ra vụ đánh bom xe bên ngoài trụ sở Bộ Tài chính Yemen tại thành phố miền Nam Aden.

Theo mạng tuyên truyền Amaq của IS, vụ đánh bom trên do các chiến binh IS thực hiện. Vụ nổ làm rung chuyển khu vực gần hiện trường, gây hư hại nặng cho tòa nhà của Bộ này. Ngoài ít nhất 5 người thiệt mạng, còn ít nhất 12 người bị thương.

Yemen rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi phiến quân Houthi và các lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ của nước này, trong đó có thủ đô Sanaa.

Tháng 3/2015, liên quân các nước Arab do Saudi Arabia đứng đầu tiến hành can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Mansur Hadi.

Kể từ đó tới nay, xung đột tại Yemen đã khiến hơn 10.000 người thiệt mạng, gần 40.000 người bị thương và hơn 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Yemen: Nổ bom bên ngoài Bộ Tài chính tại Aden, 5 người thương vong Yemen: Nổ bom bên ngoài Bộ Tài chính tại Aden, 5 người thương vong

VTV.vn - Ngày 29/11, một xe bom đã phát nổ bên ngoài trụ sở Bộ Tài chính Yemen tại TP miền Nam Aden của nước này. Thông tin ban đầu cho hay vụ nổ đã gây ra một số thương vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước