Cyprus kêu gọi EU hỗ trợ quản lý số người di cư Syria từ Lebanon cao kỷ lục

Quỳnh Chi (Theo The Guardian)-Thứ hai, ngày 08/04/2024 07:08 GMT+7

Tàu chở người di cư bị quân đội Lebanon chặn lại ở ngoài khơi Selaata, phía Bắc Lebanon. (Ảnh: Quân đội Lebanon)

VTV.vn - Chính phủ Cộng hòa Cyprus kêu gọi EU hỗ trợ quốc đảo này giải quyết số lượng kỷ lục người di cư Syria từ Lebanon.

Trước chuyến thăm Beirut để thảo luận về tình trạng khẩn cấp vào ngày 8/4, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cyprus - ông Constantinos Ioannou - đã kêu gọi sự hỗ trợ từ Brussels, nói rằng các cơ sở tiếp đón người di cư của nước này đang ở ngưỡng giới hạn.

Ông Constantinos Ioannou nói: "Đã có sự gia tăng rất mạnh (về dòng người di cư Syria từ Lebanon). Chúng tôi đang ở trong tình trạng khủng hoảng và đã đạt tới giới hạn của mình".

Tuần trước, 15 chiếc thuyền chở 800 người di cư đã thực hiện hành trình kéo dài 10 giờ từ Lebanon tới Cyprus trong thực trạng mà Tổng thống Nikos Christodoulides gọi là "tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng".

Bộ trưởng Ioannou cho biết: "Phần lớn trong số 800 người di cư đó là nam thanh niên. Nhưng họ cũng bao gồm gần 100 trẻ em không có người đi cùng mà chúng tôi phải cung cấp quyền giám hộ ngay lập tức. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ (Lebanon) nên được EU hỗ trợ tài chính".

Theo ông Ioannou, một gói viện trợ tương tự như hiệp ước trị giá 7,4 tỷ Euro đạt được giữa EU và Ai Cập vào tháng 3 cũng để đổi lấy việc ngăn chặn dòng người di cư nên được thảo luận.

Trong khi ý tưởng này đang "thu hút được sự chú ý" trong EU - khối gồm 27 nước thành viên, ông Ioannou cho biết vẫn còn một chặng đường dài để thực hiện.

Tổng thống Cyprus Christodoulides sẽ thúc đẩy vấn đề này khi ông hội đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu -và Ursula von der Leyen - tại Athens (Hy Lạp) vào ngày 7/4 trước khi bay tới Beirut cùng các Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao nước này.

Ủy ban EU đã ký thỏa thuận với Ai Cập. Lượng người di cư đã tăng lên trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Tình hình căng thẳng gia tăng ở biên giới Lebanon - Israel đã chuyển trọng tâm của chính quyền Lebanon khỏi việc hạn chế tình trạng di cư bất thường và làm gia tăng lo ngại về một cuộc xung đột sâu rộng hơn.

"Lebanon có 2 triệu người tị nạn Syria" - ông Ioannou nói - "Chính quyền Lebanon đơn giản là không có khả năng quản lý biên giới của nước này, đó là lý do tại sao họ cần được trợ giúp".

Theo số liệu do Bộ Nội vụ Cuprus công bố, hơn 2.000 người đã thực hiện chuyến vượt biển dài 160 km từ Syria trong 3 tháng đầu năm nay, tăng vọt so với 78 người trong cùng kỳ năm 2023.

Tổng thống Christodoulides khẳng định chính phủ của ông sẽ phải thực thi các biện pháp "không được ưa chuộng" nếu làn sóng di cư bất hợp pháp tiếp tục diễn ra.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ioannou cho biết với việc số lượng thuyền cập bến không có dấu hiệu suy giảm, lãnh đạo quốc đảo này sẽ thảo luận về việc cung cấp thêm hỗ trợ kỹ thuật để chống lại dòng người di cư bất thường khi phái đoàn Cyprus đến Lebanon vào ngày 8/4.

Malaysia cam kết tiếp nhận 3.000 người di cư Syria Malaysia cam kết tiếp nhận 3.000 người di cư Syria

VTV.vn - Theo trang Channel New Asia, thủ tướng Najib Razak đã cam kết với Liên Hợp Quốc rằng Malaysia sẽ mở cửa đón nhận 3.000 người di cư từ Syria trong vòng 3 năm tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước