Đặc phái viên LHQ gặp phe đối lập ở Syria

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 01/02/2016 11:44 GMT+7

Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Syria, ông Staffan de Mistura. (Nguồn: AFP)

VTV.vn - Ngày 31/1, đặc phái viên của LHQ về Syria đã có cuộc gặp với các thành viên Ủy ban Đàm phán cấp cao - đại diện cho liên minh gồm các nhóm đối lập chính ở Syria.

Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura bày tỏ lạc quan về cơ hội lịch sử cho hòa bình Syria sau cuộc gặp này. Mặc dù không cho biết thêm chi tiết, song ông Staffan de Mistura nhấn mạnh, ông lạc quan bởi đây là cơ hội lịch sử không thể bị bỏ lỡ.

Trước đó, đại diện của Ủy ban Đàm phán cấp cao tuyên bố, họ sẽ không tham dự các cuộc đàm phán gián tiếp với phái đoàn Chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad, đồng thời đe dọa sẽ rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình nếu tình hình nhân đạo tại Syria không có chuyển biến.

Ông Mistura cũng cho biết, chưa rõ liệu ủy ban này có đồng ý về một cuộc gặp chính thức tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ sau ngày 2/1 hay không.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước