Đại dịch COVID-19 ngày 13/3: "Quả bom nổ chậm" Italy, TTCK xuống đáy và bệnh dịch "không chừa một ai"

Thùy An (tổng hợp)-Thứ sáu, ngày 13/03/2020 10:17 GMT+7

VTV.vn - "Quá nhanh, quá nguy hiểm" có lẽ là cụm từ chính xác nhất để miêu tả về diễn biến đại dịch COVID-19 ở thời điểm hiện tại.

"Quả bom nổ chậm" Italy

Bất chấp những nỗ lực từ các quốc gia, số ca nhiễm, cũng như số người tử vong vì COVID-19 vẫn liên tục tăng mạnh. Tính đến hơn 7h sáng nay (13/3), cả thế giới đã ghi nhận hơn 132.000 trường hợp nhiễm COVID-19. Số người tử vong vì dịch bệnh đã tăng lên gần 5.000, cụ thể ở đây là 4.952.

Đại dịch COVID-19 ngày 13/3: Quả bom nổ chậm Italy, TTCK xuống đáy và bệnh dịch không chừa một ai - Ảnh 1.

Diễn biến mới nhất của dịch COVID-19

Nổi bật nhất trong bức tranh u ám là Italy. Với 189 ca tử vong mới được xác nhận, số người chết vì COVID-19 tại đất nước "hình chiếc ủng" đã vượt qua con số 1.000, cụ thể là 1.016 người. Số ca nhiễm virus Corona tại Italy được ghi nhận tăng thêm 2.651 ca, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 15.113 ca.

Hiện Italy đang là ổ dịch COVID-19 lớn nhất thế giới bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Theo Hiệp hội các bệnh truyền nhiễm và rối loạn miễn dịch thế giới (Waidid), tỷ lệ tử vong do nhiễm virus Corona tại Italy hiện ở mức cao nhất thế giới và gấp 12 lần các quốc gia khác.

Theo Waidid, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là không có sự thống nhất trong các phương pháp điều trị trên toàn lãnh thổ Italy.

Đại dịch COVID-19 ngày 13/3: Quả bom nổ chậm Italy, TTCK xuống đáy và bệnh dịch không chừa một ai - Ảnh 2.

Italy đang là ổ dịch COVID-19 lớn nhất thế giới bên ngoài Trung Quốc đại lục

Mặt khác, sự yếu kém trong khả năng truy xuất nguồn gốc nhiễm bệnh đối với các trường hợp dương tính không có triệu chứng và không được xét nghiệm nhanh (mặc dù đã tiếp xúc gần với các trường hợp nhiễm bệnh được xác định) đã đẩy nhanh tình trạng lây lan dịch bệnh ở Italy.

Không chỉ Italy, các nước châu Âu cũng đang phải "oằn mình" chống dịch với số nhiễm tăng mạnh theo từng ngày. Cụ thể, Tây Ban Nha đang ghi nhận 3.059 ca nhiễm bệnh, Pháp 2.876 ca, Đức 2.512 ca…

Bán hết, bán hết, bán hết

Thị trường chứng khoán từ Mỹ cho đến châu Âu đã vừa có một phiên giao dịch "đỏ lửa" khi các nhà đầu tư hoảng loạn chốt lệnh bán trước những diễn biến khó lường của dịch COVID-19.

Tại Mỹ, ngay sau tiếng chuông mở giao dịch, phố Wall rớt giá chóng vánh tới mức việc giao dịch phải tạm dừng 15 phút - lần thứ 2 trong tuần. Chốt phiên chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 10% giá trị, tương đương giảm khoảng 2.350 điểm. Đây là ngày rớt giá mạnh nhất kể từ mức giảm 23% của ngày 19/10/1987 - được mệnh danh là "thứ Hai đen tối".

Chỉ số S&P và Nasdaq Composite cũng chịu số phận tương tự với mức giảm lần lượt 9,5% và 9,4%.

Đại dịch COVID-19 ngày 13/3: Quả bom nổ chậm Italy, TTCK xuống đáy và bệnh dịch không chừa một ai - Ảnh 3.

Các nhà đầu tư hoảng loạn trước những diễn biến của dịch COVID-19

Đáng chú ý, phố Wall xuống đáy bất chấp việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York thông báo sẽ chi 1.500 tỷ USD để mua các tài sản tài chính, trong nỗ lực lớn nhằm bơm tiền vào thị trường trái phiếu.

Sang châu Âu, hầu hết các sàn chứng khoán cũng "đỏ lửa" bất chấp Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thông qua thông qua gói kích thích kinh tế trị giá lên tới 135 tỷ USD.

Theo đó, thị trường chứng khoán London cũng ghi nhận phiên mất điểm mạnh nhất kể từ năm 1987 và thị trường Frankfurt có một ngày đen tối nhất kể từ năm 1989, khi Bức tường Berlin sụp đổ. Thị trường chứng khoán Paris cũng mất điểm chưa từng có.

Cụ thể, chỉ số FTSE 100 của London giảm 10,9 %, chỉ số DAX 30 của Frankfurt để mất 12,2%, chỉ số CAC 40 của Paris sụt 12,3%, chỉ số FTSE-Mib của Milan giảm 16,9%...

Không chừa một ai

Theo thông tin mới cập nhật, Văn phòng Thủ tướng Canada thông báo phu nhân của Thủ tướng Canada Sophie Grégoire Trudeau đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Bà Trudeau bắt đầu có triệu chứng giống như bị cúm nhẹ sau khi tham dự một sự kiện tại Anh. Trước đó, Văn phòng Thủ tướng Canada thông báo Thủ tướng Justin Trudeau đang tự cách ly tại nhà và hoãn các cuộc họp với các Bộ trưởng trong ngày 12/3.

Đại dịch COVID-19 ngày 13/3: Quả bom nổ chậm Italy, TTCK xuống đáy và bệnh dịch không chừa một ai - Ảnh 4.

Phu nhân Thủ tướng Canada bị xác định dương tính với COVID-19

Trong khi đó, truyền thông Brazil đưa tin Fábio Wajngarten, thư ký báo chí của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, vừa được xét nghiệm dương tính với virus. Tổng thống Bolsonaro đang được theo dõi xem có xuất hiện triệu chứng gì không.

Trước đó nhiều chính khách tại Iran đã được xác định nhiễm, thậm chí là tử vong vì COVID-19.

Không chỉ các chính trị gia, làng thể thao cũng đang trở thành "mục tiêu" của COVID-19. Sáng nay, làng thể thao đã phải rúng động khi HLV CLB Arsenal Mikel Arteta được xác định dương tính với COVID-19. Trước đó, trung vệ Daniele Rugani của CLB Juventus cũng đã có kết quả tương tự.

Đại dịch COVID-19 ngày 13/3: Quả bom nổ chậm Italy, TTCK xuống đáy và bệnh dịch không chừa một ai - Ảnh 5.

HLV CLB Arsenal Mikel Arteta được xác định dương tính với COVID-19

Các giải bóng đá vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu từ La Liga, Serie A… đã phải thông báo hoãn thi đấu vì dịch bệnh.

Tại NBA, giải bóng rổ số 1 thế giới này đã phải tạm hoãn khi bộ đôi ngôi sao Rudy Gobert và Donovan Mitchell của CLB Utah Jazz dương tính với COVID-19.

Một số nước ở châu Âu có số ca nhiễm mới tăng

Pháp ghi nhận gần 500 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua, trong số này có 105 bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt. Số ca tử vong cũng đã tăng lên 48 người so với 33 ca được ghi nhận tối hôm trước. Hiện Pháp vẫn ở giai đoạn 2 của dịch COVID-19 vì chưa lây lan ra cả cả nước.

Tại quốc gia láng giềng Bỉ, số ca ca mắc COVID-19 đã lên tới 399 và đã có 3 người tử vong. Đến nay, Bỉ đã xét nghiệm được 4.000 mẫu bệnh phẩm trên toàn lãnh thổ. Chính phủ Bỉ dự báo số người mắc COVID-19 tại nước này có thể sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Hiện tại, các bệnh viện của Bỉ đang tiếp nhận ngày càng nhiều ca nhiễm trùng đường hô hấp dưới, báo hiệu có thể đang ở thời điểm đầu dịch.

Tại Thụy Điển, thông báo mới nhất từ chính phủ nước này cho biết số ca mắc COVID-19 đã lên tới 635 người, tăng 135 người chỉ trong một ngày. Chính phủ Thụy Điển đã ra lệnh cấm toàn bộ các hoạt động có từ 500 người tham gia trở lên, đồng thời "bơm" thêm 1 tỷ krona (khoảng 100 triệu USD) vào hệ thống chăm sóc sức khỏe để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch.

Đại dịch COVID-19 ngày 13/3: Quả bom nổ chậm Italy, TTCK xuống đáy và bệnh dịch không chừa một ai - Ảnh 6.

Theo Reuters , có ít nhất 7 quan chức cấp cao và chính trị gia đã thiệt mạng vì Covid-19 ở Iran

Iran có hơn 10.000 ca mắc Covid-19

Quốc gia Trung Đông ngày 12/3 ghi nhận thêm 75 người chết vì SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua và hơn 1.000 ca nhiễm mới. Con số 75 là mức tăng cao nhất ca mắc Covid-19 trong một ngày tại Iran. Tổng cộng, Iran hiện có 429 người chết vì COVID-19 trong khi số ca nhiễm là 10.075.

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Iran Abdolnasser Hemmati ngày 12/3 cho biết ông đã đề nghị IMF cho vay 5 tỷ USD trong lá thư gửi giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva. IMF cho hay họ sẵn sàng hỗ trợ các quốc gia trong cuộc chiến chống virus.

Theo Reuters , có ít nhất 7 quan chức cấp cao và chính trị gia đã thiệt mạng vì Covid-19 ở Iran kể từ ngày 19/2 khi Iran công bố ca mắc COVID-19 đầu tiên.

Philippines phong tỏa Manila để ngăn chặn dịch COVID-19

Ngày 12/3, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tuyên bố "phong tỏa" thủ đô Manila để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Tổng thống Duterte đã thông qua sắc lệnh cho phép thực thi một loạt biện pháp hạn chế, trong đó có lệnh cấm tụ tập đông người, đóng cửa các trường học trong 1 tháng và cách ly các khu dân cư phát hiện trường hợp nhiễm bệnh COVID-19.

Động thái trên diễn ra sau ngày 7/3 Philippines công bố trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên trong nước. Đến nay, nước này đã ghi nhận 2 ca tử vong do COVID-19 và 53 ca nhiễm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước