Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết không triển khai vũ khí trong vũ trụ

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ tư, ngày 06/12/2023 05:59 GMT+7

Hình đồ họa về tình huống vệ tinh quân sự có vũ trang tấn công một vệ tinh khác trên quỹ đạo Trái đất. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm 4/12 đã tổ chức một cuộc họp toàn thể để thông qua dự thảo nghị quyết do Nga đề xuất về việc không triển khai vũ khí trong vũ trụ.

Nghị quyết có tiêu đề "Không triển khai vũ khí đầu tiên trong vũ trụ" đã nhận được sự ủng hộ của 127 quốc gia, nhiều hơn 5 quốc gia so với năm 2022; 50 quốc gia phản đối văn kiện này và 6 quốc gia bỏ phiếu trắng.

Các đồng tác giả của văn kiện này là Belarus, Trung Quốc, Cuba, Triều Tiên và Ai Cập.

Nghị quyết kêu gọi tất cả các quốc gia, đặc biệt là những quốc gia có năng lực về vũ trụ, cân nhắc cam kết không trở thành quốc gia đầu tiên triển khai vũ khí trong vũ trụ.

Ngoài ra, Nghị quyết khuyến khích các quốc gia bắt đầu xem xét dự thảo hiệp ước nhằm ngăn chặn việc triển khai vũ khí trong vũ trụ càng sớm càng tốt, dựa trên dự thảo do Nga và Trung Quốc soạn thảo, được trình bày năm 2008 tại Hội nghị Giải trừ Quân bị.

Những năm trở lại đây, việc các cường quốc thúc đẩy hoạt động quân sự liên quan tới không gian vũ trụ khiến cộng đồng quốc tế dấy lên quan ngại về một cuộc chạy đua vũ trang mới trong tương lai không xa.

Vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã kêu gọi các cuộc đàm phán về một công cụ quốc tế ràng buộc pháp lý nhằm cấm việc triển khai bất kỳ vũ khí nào, cũng như sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong không gian vũ trụ. "Chỉ có bảo đảm ngăn chặn chạy đua vũ trang trong không gian vũ trụ thì con người mới có thể sử dụng nó cho các mục đích sáng tạo, vì lợi ích của toàn nhân loại", Sputnik News dẫn lời ông Lavrov nhấn mạnh trong một thông điệp nhân kỷ niệm 60 năm nhà du hành vũ trụ Liên Xô Yuri Gagarin trở thành người đầu tiên trên thế giới bay vào vũ trụ (ngày 12/4).

Nhấn mạnh tầm quan trọng của một hiệp ước cấm vũ khí trong không gian vũ trụ, ông Lavrov đề nghị lấy cơ sở là một dự thảo hiệp ước liên quan giữa Nga và Trung Quốc đã được đệ trình lên Hội nghị giải trừ quân bị tại Geneva (Thụy Sĩ) vào năm 2014, đồng thời khẳng định các thành viên Ủy ban Khai thác hòa bình không gian của Liên hợp quốc luôn duy trì lập trường nhất quán về quyền tiếp cận bình đẳng của các quốc gia với không gian vũ trụ.

Đây không phải lần đầu tiên Ngoại trưởng Lavrov lên tiếng hối thúc các nước đề cao hợp tác không gian vũ trụ là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của chương trình nghị sự quốc tế và đề xuất một cơ chế quốc tế cấm vũ khí trên không gian vũ trụ. Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng từng mời các nước tham gia sáng kiến đa phương do Nga thúc đẩy nhằm đưa ra cam kết chính trị không trở thành nước đầu tiên đưa vũ khí ra ngoài không gian vũ trụ. Theo ông Lavrov, khoảng 30 quốc gia đã hưởng ứng sáng kiến này.

Trung Quốc có thể vượt Mỹ về năng lực không gian vũ trụ Trung Quốc có thể vượt Mỹ về năng lực không gian vũ trụ Nga ra mắt hệ thống cảnh báo tên lửa từ không gian vũ trụ Nga ra mắt hệ thống cảnh báo tên lửa từ không gian vũ trụ Chiến lược không gian vũ trụ của Nga Chiến lược không gian vũ trụ của Nga

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước