Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết kêu gọi Nga rút quân

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 03/03/2022 06:48 GMT+7

VTV.vn - Đêm qua theo giờ Việt Nam, phiên họp khẩn về cuộc khủng hoảng ở Ukraine, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine.

Nghị quyết nhận được 141 phiếu thuận, 35 phiếu trắng và 5 phiếu chống.

Như vậy nghị quyết về vấn đề Ukraine đã được thông qua tại Đại hội đồng Liên hợp quốc với tỷ lệ ủng hộ là 73%. Phiên họp khẩn đã kéo dài 3 ngày và có hơn 100 quốc gia thành viên Liên hợp quốc tham gia phát biểu.

Đây là phiên họp đặc biệt lần thứ 11 của Đại hội đồng Liên hợp quốc trong 77 năm từ khi cơ quan này được thành lập.

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết kêu gọi Nga rút quân - Ảnh 1.

Ông Vladimir Medinsky, Trưởng đoàn đàm phán Nga (thứ hai từ bên phải)

Nga và Ukraine bắt đầu vòng đàm phán thứ hai

Vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine dự kiến sẽ diễn ra hôm nay tại khu vực biên giới Belarus - Ba Lan.

Ông Vladimir Medinsky, Trưởng đoàn đàm phán Nga tuyên bố, các vấn đề liên quan đến ngừng bắn và nhu cầu mở hành lang nhân đạo sẽ được thảo luận tại vòng đàm phán này.

Phát biểu với báo giới, ông Medinsky cho biết Nga và Ukraine đã có được một số điểm chung từ vòng đàm phán trước. Trong vòng đàm phán này, Nga muốn hướng đến một lệnh ngừng bắn ngay lập tức.

Ngoài ra, ông Medinsky xác nhận phái đoàn Nga đã đến địa điểm dự kiến sẽ diễn ra đàm phán. Phía Ukraine cũng xác nhận "đang trên đường" tới địa điểm đàm phán.

Các nước kêu gọi Nga - Ukraine tìm kiếm giải pháp hạ nhiệt qua đối thoại Các nước kêu gọi Nga - Ukraine tìm kiếm giải pháp hạ nhiệt qua đối thoại

VTV.vn - Chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đã bước sang ngày thứ 7. Các nước đang tiếp tục kêu gọi tìm kiếm một giải pháp hạ nhiệt thông qua đối thoại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước