Đài Loan (Trung Quốc) giảm cách ly COVID-19 đối với người nhập cảnh xuống còn 3 ngày

Quỳnh Chi (Theo US News)-Thứ bảy, ngày 11/06/2022 17:53 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 11/6, Đài Loan (Trung Quốc) cho biết sẽ cắt giảm kiểm dịch bắt buộc đối với tất cả những người nhập cảnh từ 7 ngày xuống còn 3 ngày.

Đây là động thái nới lỏng kiểm dịch COVID-19 mới nhất của Đài Loan (Trung Quốc) nhằm nỗ lực sống chung với COVID-19 và tiếp tục cuộc sống bình thường ngay cả khi vùng lãnh thổ này đang phải đối phó với thực trạng gia tăng số ca mắc mới.

Đài Loan đã duy trì quy định kiểm dịch khi phần lớn các quốc gia còn lại của châu Á đã nới lỏng hoặc dỡ bỏ hoàn toàn những biện pháp kiểm soát biên giới. Trước đó, vào tháng 5, Đài Loan đã giảm số ngày cách ly đối với du khách nhập cảnh từ 10 ngày xuống 7 ngày.

Đài Loan đã báo cáo hơn 2,7 triệu trường hợp nhiễm COVID-19 kể từ đầu năm 2022 do biến thể Omicron dễ lây lan hơn. Tuy nhiên, do hơn 99% trong số ca mắc không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ, chính quyền Đài Loan đã nới lỏng các hạn chế trong cái mà họ gọi là "mô hình Đài Loan mới".

Trung tâm Chỉ huy dịch tễ trung ương của Đài Loan cho biết, quy định mới về việc giảm thời gian kiểm dịch sẽ bắt đầu được triển khai từ ngày 15/6.

Sau khi rời khỏi cơ sở cách ly, người dân sẽ phải tiếp tục theo dõi sức khỏe của họ trong 4 ngày tiếp theo và tránh ra ngoài nếu có thể.

Đài Loan (Trung Quốc) giảm cách ly COVID-19 đối với người nhập cảnh xuống còn 3 ngày - Ảnh 1.

Xét nghiệm COVID-19 ở Đài Bắc, Đài Loan, ngày 24/5/2022. (Ảnh: Reuters)

Theo Trung tâm Chỉ huy dịch tễ trung ương của Đài Loan, động thái này được thực hiện sau khi "xem xét tình hình dịch bệnh trong nước và quốc tế, khả năng phòng chống dịch và khả năng về y tế, đồng thời tăng cường các hoạt động kinh tế, xã hội và giao lưu quốc tế cần thiết".

Tất cả những người đến Đài Loan vẫn phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trước khi khởi hành.

Chính quyền Đài Loan cho biết, làn sóng COVID-19 nội địa hiện tại đang suy yếu, nhưng Đài Loan vẫn chưa mở lại biên giới hoàn toàn.

Công dân Đài Loan và cư dân nước ngoài được phép xuất cảnh và sau đó nhập cảnh trở lại, mặc dù sau đó họ phải cách ly ở nhà hoặc trong khách sạn.

Trước đại dịch, Đài Loan là một điểm đến du lịch nổi tiếng với chủ yếu là du khách châu Á, trong đó Nhật Bản, Hàn Quốc và Đông Nam Á là các thị trường quan trọng nhất.

Đài Loan (Trung Quốc) lần đầu tiên ghi nhận 10.000 ca COVID-19 mới/ngày Đài Loan (Trung Quốc) lần đầu tiên ghi nhận 10.000 ca COVID-19 mới/ngày

VTV.vn - Ngày 27/4, Đài Loan (Trung Quốc) báo cáo số ca nhiễm COVID-19 mới hàng ngày lần đầu tiên lên đến con số 10.000.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước