Đài Loan (Trung Quốc) phải làm mưa nhân tạo do hạn hán kỷ lục

Nguyễn Hà-Thứ sáu, ngày 19/03/2021 18:57 GMT+7

Máy tạo mưa nhân tạo đặt trên cao nguyên Tây Tạng - Trung Quốc - Ảnh: South China Morning Post

VTV.vn - Tình trạng thiếu nước tại đây đang nghiêm trọng nhất trong 56 năm qua. Mực nước ở một số hồ chứa đã giảm xuống, còn khoảng 1/10 so với thông thường.

Đài Loan (Trung Quốc) đang trải qua những ngày hạn hán kỷ lục. Chính quyền và người dân tại đây phải khoan rất nhiều giếng nước, sử dụng phương pháp "gieo mây" để tạo mưa nhân tạo.

Tại thành phố Đài Trung, vào đầu tháng này, Văn phòng Tài nguyên nước đã thực hiện một bước đi bất thường, đó là cử quan chức hàng đầu của mình tham gia một buổi lễ tôn giáo kéo dài 3 giờ để cầu mưa.

Đây là lần đầu tiên, sau 58 năm, sự kiện cầu mưa này được tổ chức. Lực lượng không quân của Đài Loan, Trung Quốc cũng đã lên kế hoạch để gieo những đám mây tạo mưa. Chính quyền địa phương nhận định, do biến đổi khí hậu, hiện tượng hạn hán kéo dài sẽ có thể tiếp tục xảy ra trong tương lai.

Indonesia và Malaysia sẽ làm mưa nhân tạo để giảm ô nhiễm Indonesia và Malaysia sẽ làm mưa nhân tạo để giảm ô nhiễm

VTV.vn - Thực trạng ô nhiễm không khí kéo dài tại Indonesia và Malaysia buộc chính quyền hai nước này phải nghiên cứu và triển khai nhiều biện pháp để giảm thiểu tình trạng này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

mưa nhân tạo

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước