Đàm phán giữa Mỹ và EU đổ vỡ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 29/08/2016 09:23 GMT+7

VTV.vn - Theo Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel, các cuộc đàm phán về Hiệp định đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) giữ Mỹ và EU đã thất bại.

Đáng chú ý theo ông Sigmar Gabriel, dù các cuộc đàm phán đều đã đi đến ngõ cụt song các bên đều đã và đang chưa chấp nhận thất bại này.

Theo ông Sigmar Gabriel, qua tới 14 vòng đàm phán mà hai bên vẫn chưa nhất trí về một vấn đề chung nào trong tổng số 27 vấn đề được đưa ra thảo luận. 

Hiệp định đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) được kỳ vọng sẽ là thỏa thuận thương mại lớn nhất thế giới, tạo ra một thị trường khổng lồ với 850 triệu người tiêu dùng và chiếm hơn một nửa kim ngạch kinh tế toàn cầu. 

Tuy nhiên, TTIP gặp phải sự phản đối kịch liệt tại một số nước châu Âu, đặc biệt là Đức, nơi chỉ trích thỏa thuận này sẽ làm tổn hại đến các tiêu chuẩn về sinh thái cũng như của thị trường lao động, đồng thời lên án sự giữ bí mật về các cuộc thương lượng. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước