Đàm phán ngừng bắn đổ vỡ, các lực lượng Sudan tiếp tục đụng độ ở Khartoum

Quỳnh Chi (Theo US News)-Thứ bảy, ngày 03/06/2023 09:27 GMT+7

(Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 2/6, các bên tham chiến ở Sudan đã giao tranh tại Khartoum sau khi các cuộc đàm phán nhằm duy trì một lệnh ngừng bắn và giảm bớt khủng hoảng nhân đạo sụp đổ.

Cư dân của thủ đô Khartoum và thành phố Omdurman bên kia sông Nile cho biết, lực lượng quân đội Sudan đã nối lại các cuộc không kích và đang sử dụng thêm pháo binh. Bên cạnh dó, họ cho biết, không có dấu hiệu nào cho thấy Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) đang rút lui khỏi các tuyến phố và ngôi nhà mà lực lượng này đã chiếm giữ.

Shehab al-Din Abdalrahman, 31 tuổi, ở một quận phía Nam Khartoum, cho biết: "Chúng tôi đang phải chịu đựng quá nhiều từ cuộc giao tranh ở Sudan. Kể từ sáng nay đã có những âm thanh bạo lực. Chúng tôi đang sống trong nỗi kinh hoàng. Đó là một cơn ác mộng thực sự".

Bảy tuần giao tranh giữa lực lượng quân đội và RSF đã tàn phá nhiều khu vực ở trung tâm Khartoum, đe dọa gây bất ổn cho khu vực rộng lớn hơn, khiến 1,2 triệu người phải sơ tán ở Sudan và khoảng 400.000 người khác phải chạy trốn sang các quốc gia láng giềng.

Theo một tuyên bố, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 2/6 đã lên án các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và kêu gọi các phe ngừng chiến và đảm bảo tiếp cận nhân đạo trên khắp nước này.

Mỹ và Saudi Arabia hôm 2/6 đã đình chỉ các cuộc đàm phán đình chiến sau khi lệnh ngừng bắn mà họ làm trung gian đổ vỡ, cáo buộc cả hai bên chiếm giữ nhà cửa, doanh nghiệp và bệnh viện, thực hiện nhiều cuộc không kích, những cuộc tấn công khác và thực hiện các hoạt động quân sự bị cấm.

Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các doanh nghiệp thuộc lực lượng quân đội và RSF, đồng thời đe dọa sẽ có thêm hành động "nếu các bên tiếp tục phá hủy đất nước của họ", một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết.

Lực lượng quân đội Sudan cho biết hôm 2/6 rằng, họ "ngạc nhiên" trước quyết định đình chỉ đàm phán của Mỹ và Saudi Arabia sau khi họ đưa ra các đề xuất thực hiện thỏa thuận, đổ lỗi cho RSF vì đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. RSF cùng ngày cũng đổ lỗi cho lực lượng quân đội về sự thất bại của các cuộc đàm phán, cáo buộc quân đội đã nhiều lần vi phạm các lệnh ngừng bắn.

Đại sứ Sudan tại Washington, Mohamed Abdallah Idris, cho biết, Chính phủ Sudan và quân đội vẫn cam kết tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn và các hình phạt nên được "áp dụng đối với bên không tuân thủ những gì họ đã ký", ám chỉ RSF.

Các bên tham gia giao tranh ở Sudan đồng ý gia hạn thỏa thuận ngừng bắn Các bên tham gia giao tranh ở Sudan đồng ý gia hạn thỏa thuận ngừng bắn Giao tranh ở Sudan bước sang tháng thứ hai, trên 800 người thiệt mạng Giao tranh ở Sudan bước sang tháng thứ hai, trên 800 người thiệt mạng Người tị nạn Sudan lần thứ hai phải chạy trốn đến Chad nghèo đói Người tị nạn Sudan lần thứ hai phải chạy trốn đến Chad nghèo đói

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước