Đàm phán thể thức Normandy về Ukraine kết thúc không có tiến triển

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ sáu, ngày 11/02/2022 13:18 GMT+7

Ngoại trưởng Nga, Pháp, Đức và Ukraine gặp gỡ tại Berlin. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Nga và Ukraine đã không đạt được đột phá nào trong cuộc đàm phán trong ngày 10/2 với Pháp và Đức tại Berlin.

Phó chánh Văn phòng Điện Kremlin Dmitry Kozak cho biết, đàm phán giữa cố vấn chính trị cho các nhà lãnh đạo theo thể thức Normandy (gồm Nga, Pháp, Đức và Ukraine) đã kết thúc ngày 10/2 tại Berlin. Các bên đã không vượt qua được bất đồng trong việc giải thích các điều khoản trong Thỏa thuận Minsk.

Ông Kozak nói: “Thật không may, gần 9 giờ đàm phán đã không thể mang lại kết quả rõ nét, cụ thể nào được thể hiện trong các văn bản. Chúng tôi đã cố gắng để đạt đồng thuận về tuyên bố cuối cùng của các vòng tham vấn, dựa trên diễn tiến trong cuộc gặp hôm 26/1 ở Paris. Tại Paris, các bên đồng thuận rằng thể thức Normandy cần vượt qua mọi khác biệt liên quan đến việc diễn giải Thỏa thuận Minsk bằng bất cứ giá nào. Nhưng hôm nay, các bên đã không thể giải quyết những điểm bất đồng này”.

Phó chánh Văn phòng Điện Kremlin cũng cho biết, trong cuộc đàm phán tại Berlin, cả Đức và Pháp đều đồng cảm và thấu hiểu quan điểm của Nga trong thúc đẩy đối thoại theo thể thức Normandy nhằm xử lý khủng hoảng Ukraine. Nổi bật trong số này là yêu cầu của Moscow về việc Kiev trước tiên cần trao đổi với đại diện của vùng Donbass trong bất kỳ một tiến trình chính trị nào.

Đàm phán thể thức Normandy về Ukraine kết thúc không có tiến triển - Ảnh 1.

Phó chánh Văn phòng điện Kremlin Dmitry Kozak. (Ảnh: TASS)

Theo phía Nga, cuộc đàm phán tại Berlin đã Không thể dung hòa cách hiểu khác nhau giữa Nga và Ukraine về thỏa thuận Ngừng bắn năm 2015 nhằm chấm dứt xung đột ở miền Đông Ukraine. Trong khi đó, Đặc phái viên của Ukraine cho biết, đàm phán không có tiến triển nhưng hai bên nhất trí sẽ duy trì đối thoại.

Cuộc đàm phán tại Berlin là một phần trong những nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất giữa Nga và phương Tây trong nhiều thập kỷ qua. Ngày 10/2, Nga và Belarus đã khởi động cuộc tập trận quân sự chung mang tên "Quyết tâm Đồng minh 2022" tại các bãi huấn luyện quân sự ở Belarus. Trong khi đó, quân đội Ukraine cũng tập trận tại phía Đông Donbass. Các cuộc tập trận được cho sẽ càng làm trầm trọng thêm tình hình.

Trước đó, vào ngày 26/1, cố vấn của các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Ukraine và Nga đã nhóm họp tại Paris, kêu gọi một lệnh ngừng bắn vô điều kiện ở khu vực Donbas, nơi xảy ra xung đột kể từ tháng 4/2014. Trong cuộc hội đàm kéo dài khoảng 8 giờ này, các bên đã nhất trí ra tuyên bố chung, lần đầu tiên kể từ tháng 12/2019 và quyết định tổ chức một cuộc gặp tiếp theo tại Berlin trong ngày 10/2.

Nga và Ukraine liên tiếp tổ chức các cuộc tập trận Nga và Ukraine liên tiếp tổ chức các cuộc tập trận Tổng thống Pháp Macron tới Nga và Ukraine trong nhiệm vụ ngoại giao rủi ro cao Tổng thống Pháp Macron tới Nga và Ukraine trong nhiệm vụ ngoại giao rủi ro cao Xử lý căng thẳng trong quan hệ với Nga -  Tâm điểm cuộc gặp cấp cao Mỹ - Đức Xử lý căng thẳng trong quan hệ với Nga - Tâm điểm cuộc gặp cấp cao Mỹ - Đức

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước