Đàm phán thương mại Mỹ - Trung bước sang ngày thứ 2

Thái Bình (Phóng viên Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ ba, ngày 08/01/2019 14:51 GMT+7

Phó Thủ tướng Lưu Hạc (cà vạt đỏ, đứng bên phải) xuất hiện trong phòng đàm phán. (Ảnh: South China Morning Post)

VTV.vn - Hôm nay (8/1), tại Bắc Kinh, Trung Quốc, phái đoàn đàm phán thương mại Mỹ và Trung Quốc tiếp tục làm việc ngày thứ 2.

Vòng đàm phán cấp Thứ trưởng theo đánh giá của nhiều chuyên gia tuy không có nhiều kết quả đột phá nhưng nó sẽ là nền tảng quan trọng để hai bên có những cuộc đàm phán cấp cao hơn.

Không có nhiều thông tin từ cuộc đàm phán ở ngày thứ 2. Thông tin đáng chú ý từ hãng tin Bloomberg, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, người mà Trung Quốc đặt nhiều kỳ vọng sẽ giải quyết hiệu quả cuộc chiến tranh thương mại đã xuất hiện tại cuộc đàm phán giữa hai phái đoàn Mỹ và Trung Quốc tại Bắc Kinh hôm 7/1. Thông tin này được báo chí quốc tế và nhiều chuyên gia quan tâm đặc biệt, bởi vòng đàm phán lần này giữa hai nước chỉ ở cấp Thứ trưởng.

Nhiều nhận định cho rằng do nền kinh tế hai nước đang gặp nhiều khó khăn ở những mức độ khác nhau vì chiến tranh thương mại nên hai bên đang đẩy nhanh đàm phán với tinh thần rất tích cực nhằm sớm đi đến những thỏa thuận.

Về vấn đề đàm phán, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho rằng Trung Quốc đã thể hiện "thiện chí" với Mỹ để giải quyết tranh chấp nhưng điều này không có nghĩa vì Trung Quốc dưới cơ. Nhiều đồn đoán tại Diễn đàn kinh tế Thế giới Davos Thụy Sỹ vào ngày 21 - 24/1, Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn sẽ hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong khi đó, trong cuộc phỏng vấn trên CNBC, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross lạc quan rằng Mỹ sẽ đưa ra hướng giải quyết khả dĩ mà Trung Quốc có thể chấp nhận, Mỹ cũng chấp nhận được.

Hai nước chịu ngồi lại với nhau để đàm phán từng bước tháo gỡ bất đồng đã phát đi tín hiệu lạc quan về cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung sẽ có hướng ra. Tuy nhiên, trong bối cảnh hai bên đang đàm phán lại xuất hiện những mâu thuẫn Mỹ - Trung xung quanh về vấn đề tự do hàng hải trên Biển Đông, vấn đề bắt nhà lãnh đạo Huawei nên cũng khiến cho nhiều chuyên gia khó đoán định được kết quả của cuộc đàm phán 2 ngày này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước