Đàm phán vòng ba giữa Nga và Ukraine không đạt kết quả

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/03/2022 07:01 GMT+7

VTV.vn - Vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và Ukraine đã diễn ra chiều tối 7/3 tại khu vực biên giới Ba Lan - Belarus sau ba giờ mà không đạt được kết quả đáng kể nào.

Sau hai vòng đàm phán giữa Nga và Ukraine được cho là không có các tiến triển nhanh và rất ít cam kết mở các hành lang nhân đạo được thực hiện thành công, vòng đàm phán thứ ba đã đặt ra nhiều kỳ vọng về giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo ông Mykhailo Podolyak - Trưởng đoàn đàm phán Ukraine: "Có một số chuyển biến nhỏ trong việc cải thiện hậu cần của các hành lang nhân đạo. Còn các khía cạnh chính trị và quân sự, cùng với lệnh ngừng bắn và đảm bảo an ninh sẽ được tiếp tục tham vấn chuyên sâu".

Đàm phán vòng ba giữa Nga và Ukraine không đạt kết quả - Ảnh 1.

Đoàn đàm phán Nga do ông Vladimir Medinsky (thứ hai từ phải qua) làm Trưởng đoàn

Ông Vladimir Medinsky - Trưởng đoàn đàm phán Nga: "Nói thực là kỳ vọng của chúng tôi về cuộc đàm phán đã không thành, còn quá sớm để nói về điều gì tích cực. Chúng tôi đến với nhiều dự thảo, phía Ukraine không thể ký tại chỗ, mà đã tiếp nhận để nghiên cứu và nói sẽ quay trở lại với vấn đề trong cuộc gặp sau".

Đàm phán giữa Nga và Ukraine được cho là sẽ nhanh chóng nối lại, dù các cuộc tham vấn sẽ không đơn giản. Hiện Nga đang tập trung vào vấn đề mở cửa hành lang nhân đạo, và phía Ukraine đảm bảo hoạt động của các hành lang nhân đạo này từ ngày 8/3.

Nga và Ukraine nhất trí mở hành lang nhân đạo Nga và Ukraine nhất trí mở hành lang nhân đạo

VTV.vn - Tối qua, phái đoàn Nga và Uraine đã kết thúc vòng đàm phán thứ hai ở khu vực biên giới Ba Lan - Belarus.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước