Đan Mạch di dời ngọn hải đăng 120 tuổi

Tường Vy (VTV8)-Thứ năm, ngày 24/10/2019 06:47 GMT+7

Ngọn hải đăng được đặt trên đường ray có bánh xe trượt. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Các kỹ sư Đan Mạch đang tiến hàng di dời một ngọn hải đăng gần 120 năm tuổi, nặng 720 tấn ra xa bờ biển trước nguy cơ bị xói mòn dẫn tới sụt lún.

Kế hoạch này dự kiến sẽ tiêu tốn đến 750.000 USD nhằm cứu một công trình mà Chính phủ Đan Mạch xem là “báu vật quốc gia”.

Ngọn hải đăng Rubjerg Knude ở thị trấn Hjørring thuộc biển Bắc Đan Mạch, 120 năm tuổi, cao 23m, được thắp sáng lần đầu tiên vào năm 1900. Khi đó, nó cách bờ biển khoảng 200m, nhưng hiện ngọn hải đăng này chỉ còn cách biển 6m. Các kỹ sư Đan Mạch đã tiến hành dịch chuyển ngọn hải đăng trên các đường ray có bánh xe trượt. Việc di chuyển dự kiến sẽ kéo dài 10 giờ với tốc độ 8 m/h. 

Nhiều cơ quan thông tấn báo chí tại Đan Mạch đã truyền hình trực tiếp sự kiện di dời ngọn hải đăng này. Được biết, nước này đã mất 10 tuần để chuẩn bị cho toàn bộ quá trình vận chuyển.


Đan Mạch di dời ngọn hải đăng 120 tuổi - Ảnh 1.

Đan Mạch di dời ngọn hải đăng 120 tuổi - Ảnh 2.

Đan Mạch di dời ngọn hải đăng 120 tuổi - Ảnh 3.

Đan Mạch di dời ngọn hải đăng 120 tuổi - Ảnh 4.

Đan Mạch di dời ngọn hải đăng 120 tuổi - Ảnh 5.

Đan Mạch di dời ngọn hải đăng 120 tuổi - Ảnh 6.


Indonesia di dời thủ đô - Lời cảnh tỉnh về tình trạng sụt lún trên thế giới từ Jakarta Indonesia di dời thủ đô - Lời cảnh tỉnh về tình trạng sụt lún trên thế giới từ Jakarta

VTV.vn - Thủ đô của Indonesia sẽ được chuyển từ đảo Jakarta đến đảo Borneo, hòn đảo lớn thứ ba thế giới và lớn nhất tại châu Á.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước