Đan Mạch đóng cửa nhiều trường học để phòng chống COVID-19

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 12/03/2020 17:36 GMT+7

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Ngày 13/3, Chính phủ Đan Mạch sẽ tiến hành đóng tất cả các trường học, nhà trẻ và nhiều cơ sở công.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh số người lây nhiễm COVID-19 ở nước này đã tăng gấp 10 lần, lên trên 500 trường hợp.

Phát biểu tại cuộc họp báo bất thường ngày 11/3, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết ngoài việc đóng cửa các trường học và cơ sở công, tất cả các nhân viên tại cơ quan công quyền, trừ vị trí quan trọng cũng sẽ ở nhà 14 ngày. Các thư viện và cơ sở văn hóa, vui chơi cũng sẽ đóng cửa trong 2 tuần.

Thủ tướng Frederiksen cũng khuyến cáo mọi người hủy bỏ các sự kiện trên 100 người tham gia và hủy các cuộc hẹn làm việc không cấp thiết để tránh nguy cơ lây nhiễm.

Quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 13/3 và kéo dài 2 tuần.

WHO tuyên bố đại dịch COVID-19: Nâng cao khả năng ngăn chặn, kiểm soát ổ dịch tại các nước WHO tuyên bố đại dịch COVID-19: Nâng cao khả năng ngăn chặn, kiểm soát ổ dịch tại các nước Nhóm nghiên cứu tại Hàn Quốc phát triển ứng dụng giúp chẩn đoán nhanh COVID-19 Nhóm nghiên cứu tại Hàn Quốc phát triển ứng dụng giúp chẩn đoán nhanh COVID-19 Mỹ áp dụng biện pháp mạnh chống COVID-19 Mỹ áp dụng biện pháp mạnh chống COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước