Đan Mạch trở lại cuộc sống không khẩu trang

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 02/02/2022 17:47 GMT+7

Từ 1/2, khẩu trang không còn được yêu cầu trong các cửa hàng, nhà hàng và trên các phương tiện giao thông công cộng. Ảnh: AP.

VTV.vn - Đan Mạch đã trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) dỡ bỏ tất cả hạn chế về COVID-19 trong nước, bao gồm cả việc đeo khẩu trang.

Từ ngày hôm qua, người dân Đan Mạch có thể đến các cửa hàng, nhà hàng hay đi trên các phương tiện giao thông công cộng mà không cần đeo khẩu trang. Các giới hạn về số người tại các cuộc tụ họp trong nhà và các biện pháp giãn cách xã hội cũng chấm dứt.

Đan Mạch trở lại cuộc sống không khẩu trang - Ảnh 1.

Hộp đêm, quán rượu đã mở cửa trở lại, và ứng dụng kiểm soát dịch của Đan Mạch không còn cần thiết để vào quán xá, địa điểm tụ họp, dù các nhà tổ chức sự kiện cá nhân vẫn có thể chọn yêu cầu người tham gia trình các bằng chứng sức khỏe. Ảnh: AP.

Thủ tướng Đan Mạch khẳng định những tuần sắp tới sẽ khó khăn do số ca nhiễm mới đang tăng cao, nhưng các biện pháp hạn chế không còn phù hợp với tình hình hiện tại, khi mà biến thể Omicron ít nghiêm trọng hơn các biến thể trước và các ca nhiễm có triệu chứng nhẹ hơn nhờ đã tiêm vaccine.

Các nhà chức trách Đan Mạch cho rằng, COVID-19 sẽ không còn được coi là mối nguy hại nghiêm trọng đối với xã hội nước này.

Đan Mạch - quốc gia đầu tiên trong EU dỡ bỏ các biện pháp hạn chế Đan Mạch - quốc gia đầu tiên trong EU dỡ bỏ các biện pháp hạn chế Đan Mạch trở thành quốc gia EU đầu tiên dỡ bỏ tất cả hạn chế phòng COVID-19 Đan Mạch trở thành quốc gia EU đầu tiên dỡ bỏ tất cả hạn chế phòng COVID-19 Đan Mạch phê duyệt thuốc viên điều trị COVID-19 của Merck cho nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao Đan Mạch phê duyệt thuốc viên điều trị COVID-19 của Merck cho nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Đan Mạch

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước