Đan Mạch xây dựng đảo nhân tạo khổng lồ cho 35.000 cư dân ở ngoài khơi Copenhagen

Quỳnh Chi (Theo AP News, The Local)-Thứ hai, ngày 07/06/2021 06:15 GMT+7

Đảo nhân tạo Lynetteholm có sức chứa lên tới 35.000 người. (Ảnh: The Local)

VTV.vn - Quốc hội Đan Mạch đã phê chuẩn việc xây dựng Lynetteholm, một hòn đảo nhân tạo khổng lồ có sức chứa lên tới 35.000 người ở ngoài khơi Copenhagen.

Dự án xây đảo nhân tạo của Đan Mạch được thông qua với đa số phiếu ủng hộ theo tỷ lệ 85 -12, trao quyền cho Chính phủ Đan Mạch thúc đẩy triển khai dự án, mở đường cho việc xây dựng hòn đảo rộng 2,8 km² này trong thời gian sớm nhất.

Việc xây dựng một hòn đảo nhân tạo nói trên có mức đầu tư 20 tỷ Kroner (khoảng 3,3 tỷ USD) ở Copenhagen. Tại đây, sẽ có khoảng 35.000 người sinh sống và được kết nối với trung tâm thành phố bằng đường hầm bến cảng và tàu điện ngầm. Đảo sẽ được xây dựng ở phía Bắc của đảo Refshale, một khu công nghiệp trước đây, và một đường hầm bến cảng sẽ được kết nối với đường cao tốc E20 hiện tại. Dự án dự kiến ​​được triển khai vào năm 2035 và hoàn thành trong năm 2070.

Trong một cuộc tranh luận vào cuối tuần qua, ông Thomas Jensen, nghị sĩ đảng Dân chủ Xã hội Đan Mạch điều phối dự luật, đã bác bỏ những tuyên bố cho rằng, hiện chưa có đủ dữ liệu để đánh giá những tác động đối với môi trường của dự án xây dựng được coi là lớn nhất trong lịch sử Đan Mạch này.

"Trong số các dự án luật mà tôi đã phối hợp thực hiện tại Quốc hội, đây là dự án đã được thảo luận kỹ lưỡng nhất với sự tham vấn, đánh giá kỹ thuật của các chuyên gia, gần 200 câu hỏi gửi Bộ Giao thông vận tải đã được các báo cáo viên trả lời", ông ông Thomas Jensen nói. "Vì vậy, về mặt quy trình, dự án đã được hoàn thiện".

Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Đan Mạch không phải là trở ngại cuối cùng. Dự án hiện cũng đang vấp phải thách thức tại Tòa án Công lý châu Âu với lý do, Đánh giá tác động môi trường (EIA, phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai - PV) của dự án này đã xem xét đến tác động của việc xây dựng hòn đảo, nhưng không tính đến tác động của đường xá, tuyến tàu điện ngầm, nhà ở và các công trình phát triển khác tại hòn đảo này.

Đảo nhân tạo Lynetteholm được xây dựng nhằm bảo vệ bờ biển, trong đó một con đập sẽ bảo vệ Copenhagen khỏi các đợt triều cường, mực nước biển dâng cao trong tương lai. Kế hoạch được Thủ tướng Đan Mạch vào thời điểm đó, ông Lars Løkke Rasmussen và Thị trưởng Copenhagen, ông Frank Jensen công bố lần đầu tiên vào tháng 10/2018.

The World - Quần đảo nhân tạo hiện đại và thân thiện với môi trường The World - Quần đảo nhân tạo hiện đại và thân thiện với môi trường

VTV.vn - Sau nhiều năm, quần đảo nhân tạo mới mang tên Thế giới (The World) đang được hình thành tại Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống Nhất (UAE).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước