Dân số Ấn Độ dự báo vượt Trung Quốc năm 2023

Thế giới hôm nay-Thứ ba, ngày 12/07/2022 06:01 GMT+7

VTV.vn - Ấn Độ dự báo sẽ vượt Trung Quốc, trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2023. Đây là dự báo vừa được Liên Hợp Quốc đưa ra.

Dân số Ấn Độ hiện là 1 tỷ 412 triệu người, trong khi dân số Trung Quốc là 1 tỷ 426 triệu người. Tuy nhiên, theo dự báo thì dân số Trung Quốc sẽ sụt giảm vào đầu năm sau nên có khả năng Ấn Độ sẽ vượt qua nước láng giềng.

Dân số Ấn Độ dự báo vượt Trung Quốc năm 2023 - Ảnh 1.

Dự báo đến năm 2050, dân số Ấn Độ có thể lên tới hơn 1 tỷ 600 triệu người, trong khi Trung Quốc là hơn 1 tỷ 300 triệu người.

Các dự báo mới nhất của Liên Hợp Quốc cho rằng, đến năm 2030 dân số toàn cầu có thể tăng lên khoảng 8 tỷ 500 triệu người và năm 2050 tăng lên 9 tỷ 700 triệu người. 

Một nửa dân số thế giới trong vùng nguy hiểm bởi biến đổi khí hậu Một nửa dân số thế giới trong vùng nguy hiểm bởi biến đổi khí hậu Gần nửa dân số thế giới đã tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 Gần nửa dân số thế giới đã tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 Hơn 2/3 dân số thế giới đã có kháng thể COVID-19 Hơn 2/3 dân số thế giới đã có kháng thể COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước