Dân số trẻ em ở Nhật Bản thấp kỷ lục sau 40 năm giảm liên tiếp

Quỳnh Chi (Theo The Japan Times)-Thứ tư, ngày 05/05/2021 12:59 GMT+7

Số trẻ em từ 14 tuổi trở xuống vào ngày 1/4/2021 tại Nhật bản là 14,93 triệu trẻ. (Ảnh: Bloomberg)

VTV.vn - Ngày 4/5, Chính phủ Nhật Bản công bố dữ liệu cho thấy, dân số trẻ em của nước này đã xuống mức thấp kỷ lục sau khi giảm trong 40 năm liên tiếp.

Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, số trẻ em từ 14 tuổi trở xuống vào ngày 1/4/2021 tại nước này ở mức 14,93 triệu trẻ, ít hơn khoảng 190.000 trẻ so với một năm trước và là con số thấp nhất kể từ khi Nhật Bản bắt đầu tiến hành thống kê về dân số trẻ em kể từ năm 1950. Tỷ lệ trẻ em trong dân số nói chung cũng giảm xuống ở mức 11,9%, mức thấp nhất sau 47 năm giảm liên tiếp.

Nhật Bản có tỷ lệ dân số trẻ em thấp nhất trong số 33 quốc gia có dân số trên 40 triệu người, dưới mức 12,2% của Hàn Quốc và 13,3% tại Italy, theo thống kê nhân khẩu học của Liên Hợp Quốc.

Dân số trẻ em ở Nhật Bản thấp kỷ lục sau 40 năm giảm liên tiếp - Ảnh 1.

Đến ngày 1/4/2021, Nhật Bản có 7,65 triệu trẻ em trai và 7,28 triệu trẻ em gái. (Ảnh: Kyodo News)

Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cho biết, đến ngày 1/4/2021, nước này có 7,65 triệu trẻ em trai và 7,28 triệu trẻ em gái.

Bộ này cung cấp thông tin cho biết, tổng số trẻ em dưới 2 tuổi là 2,65 triệu trẻ, thấp hơn so với các nhóm tuổi khác và phản ánh thực trạng giảm số lượng trẻ sinh mới.

Dân số trẻ em ở Nhật Bản đạt đỉnh vào năm 1954 với 29,89 triệu trẻ. Con số này tăng nhanh vào khoảng đầu những năm 1970 nhưng đã giảm đi kể từ năm 1982.

Số trẻ em bị ngược đãi tăng kỷ lục trong đại dịch ở Nhật Bản Số trẻ em bị ngược đãi tăng kỷ lục trong đại dịch ở Nhật Bản

VTV.vn - Tình trạng ngược đãi xảy ra khi hầu hết trường học tại Nhật Bản phải đóng cửa để phòng dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước