Dân số Trung Quốc có thể giảm một nửa sau 45 năm nữa

Vân Ánh-Thứ sáu, ngày 01/10/2021 18:59 GMT+7

Trẻ em Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

VTV.vn - Nghiên cứu mới cho thấy dân số Trung Quốc có thể giảm một nửa trong vòng 45 năm tới.

Theo tờ South China Morning Post, dự báo dựa trên tỷ lệ sinh chính thức 1,3 trẻ/phụ nữ vào năm 2020 ở Trung Quốc, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 2 trẻ/phụ nữ mà Trung Quốc cần để giữ dân số ổn định.

Đại dịch COVID-19 có thể đã ảnh hưởng tới tỷ lệ sinh năm 2020, nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng khả năng tỷ lệ sinh tăng trở lại là thấp.

Mặc dù chính phủ đã nới lỏng chính sách dân số, cho phép các gia đình sinh 3 con, nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy áp lực kinh tế, cộng với tình trạng thiếu các dịch vụ chăm sóc trẻ em là lực cản chính đối với tỷ lệ sinh.

Trung Quốc đạt hơn 63% dân số tiêm vaccine COVID-19 đủ liều Trung Quốc đạt hơn 63% dân số tiêm vaccine COVID-19 đủ liều

VTV.vn - Chiều 27/8, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc công bố, nước này đã tiêm hơn 2 tỷ liều vaccine phòng COVID-19 cho người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước