Đảng chính trị bắt nguồn từ trí tuệ nhân tạo

Thế giới hôm nay-Thứ sáu, ngày 05/08/2022 07:00 GMT+7

VTV.vn - Ở Đan Mạch, có một đảng phải chính trị mới được thành lập. Điều đặc biệt là đảng này sẽ có các chính sách hoàn toàn bắt nguồn từ trí tuệ nhân tạo.

Ra mắt vào cuối tháng 5 năm nay, "Đảng Tổng hợp" muốn tiếp cận với khoảng 15% người Đan Mạch không đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử trước đó vào năm 2019.

Bằng cách phân tích tất cả các văn bản kể từ năm 1970, trí tuệ nhân tạo của Đảng này đã nghĩ ra những chính sách mà tin rằng đại diện cho tầm nhìn chính trị của người dân.

Trong số các đề xuất của đảng này là việc đưa ra mức thu nhập cơ bản lên 13.700 USD một tháng - cao hơn gấp đôi mức lương trung bình của người Đan Mạch.

Tuy nhiên để được ứng cử trong cuộc tổng tuyển cử năm 2023, Đảng này sẽ cần phải có được hơn 20 nghìn chữ ký ủng hộ.

Công cụ trí tuệ nhân tạo giúp biến lời nói thành tác phẩm nghệ thuật Công cụ trí tuệ nhân tạo giúp biến lời nói thành tác phẩm nghệ thuật

VTV.vn - 1 triệu người sẽ có cơ hội sử dụng công cụ tạo hình ảnh đơn giản thông qua việc mô tả bằng từ ngữ khi công nghệ mới này bắt đầu bước vào giai đoạn thử nghiệm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước