Đảng LDP bầu Chủ tịch: Thủ tướng Shinzo Abe có tỷ lệ ủng hộ cao

Đức Cường, Hồng Khang (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ năm, ngày 20/09/2018 14:10 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (20/9), Đảng Dân chủ tự do LDP cầm quyền của Nhật Bản sẽ tiến hành cuộc bầu cử nội bộ để chọn ra nhà lãnh đạo cho nhiệm kỳ tiếp theo kéo dài đến năm 2021.

Chủ tịch Đảng LDP cũng đồng thời sẽ trở thành vị Thủ tướng mới của Nhật Bản. Cuộc vận động tranh cử chức Chủ tịch Đảng LDP nhiệm kỳ 2018 - 2021 diễn ra giữa hai ứng cử viên là đương kim Thủ tướng Shinzo Abe và nghị sĩ hạ viện Ishiba Shigeru. Hai ứng cử viên đã tiến hành cuộc vận động cuối cùng vào buổi tối hôm qua.

Ông Shizo Abe đã nhấn mạnh đến các thành tích nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua là lĩnh vực đối ngoại và kinh tế. Nền kinh tế Nhật Bản đã giữ được đà tăng trưởng liên tục trong nhiệm kỳ vừa qua của Thủ tướng Shinzo Abe.

Các cuộc khảo sát cho thấy ông Shinzo Abe nhận được sự ủng hộ của 80% số nghị sĩ thuộc Đảng LDP ở cả hai viện quốc hội, và mọi dự báo đều nghiêng về chiến thắng dễ dàng cho đương kim Thủ tướng Nhật Bản.

Tỷ lệ ủng hộ với nội các Nhật Bản cũng đang có xu hướng tăng lên sau khi bị sụt giảm mạnh hồi đầu năm nay. Sẽ có tổng cộng 810 thành viên cao cấp của Đảng LDP được quyền bỏ phiếu bầu chọn chủ tịch. Một phần trong số các đảng viên LDP đã tiến hành bỏ phiếu sớm vào ngày 19/9.

Vào thời điểm này, Đảng Dân chủ tự do LDP đã tiến hành cuộc bỏ phiếu và đến đầu giờ chiều nay kết quả chính thức sẽ được công bố. Ông Shinzo Abe được dự báo nhiều khả năng sẽ tái cử chức Chủ tịch Đảng, qua đó tiếp tục giữ chức thủ tướng Nhật Bản thêm 3 năm nữa.

Đảng cầm quyền LDP Nhật Bản bầu Chủ tịch Đảng Đảng cầm quyền LDP Nhật Bản bầu Chủ tịch Đảng

VTV.vn - Theo kế hoạch vào ngày 20/9, đảng Dân chủ Tự do cầm quyền LDP tại Nhật Bản sẽ tiến hành cuộc bỏ phiếu chọn nhà lãnh đạo đảng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước