Đánh bom khiến hơn 320 người thương vong tại Pakistan

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/02/2017 11:03 GMT+7

Ảnh: AP

VTV.vn - Ít nhất 72 người thiệt mạng, 250 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 16/2 tại một ngôi đền thờ nổi tiếng ở tỉnh Sindh miền Nam Pakistan.

Kẻ đánh bom đã kích hoạt khối thuốc nổ giấu trong người khi y trà trộn vào đám đông đang có mặt trong đền thờ trên. Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã ngay lập tức lên án vụ đánh bom đẫm máu này. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cũng lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công.

Cảnh sát Pakistan cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ đánh bom, bên trong đền thờ có khoảng 500-800 người. Các quan chức địa phương lo ngại con số thương vong có thể còn tăng.

Đánh bom ở Bagdad, Iraq, ít nhất 45 người thiệt mạng Đánh bom ở Bagdad, Iraq, ít nhất 45 người thiệt mạng Iraq: Đánh bom liều chết tại thành phố Mosul, gần 20 người thương vong Iraq: Đánh bom liều chết tại thành phố Mosul, gần 20 người thương vong Đánh bom xe ở thủ đô Libya, 2 người thiệt mạng Đánh bom xe ở thủ đô Libya, 2 người thiệt mạng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước