Đánh bom liều chết ở Afghanistan, ít nhất 13 người thiệt mạng

Bích Thảo (VTV8)-Thứ tư, ngày 03/10/2018 06:03 GMT+7

Một nạn nhân của vụ đánh bom. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Ngày 2/10, một vụ đánh bom liều chết nhằm vào cuộc vận động tranh cử ở miền Đông Afghanistan đã xảy ra, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng.

Giới chức địa phương cho biết, khoảng 250 người đã tham dự cuộc vận động tranh cử. Một kẻ chưa rõ danh tính đã kích hoạt bom tại cuộc vận động của một ứng cử viên chạy đua vào ghế Quốc hội trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 20/10 tới. Chính khách này nằm trong số hơn 30 người bị thương. 

Nhà chức trách đã cảnh báo khả năng gia tăng các vụ tấn công trong dịp bầu cử sắp tới ở Afghanistan.

Đánh bom liều chết ở Afghanistan, ít nhất 22 người thiệt mạng Đánh bom liều chết ở Afghanistan, ít nhất 22 người thiệt mạng

VTV.vn - Ngày 11/9, ít nhất 22 người thiệt mạng và 64 người bị thương khi một kẻ đánh bom liều chết nhằm vào đám đông người biểu tình tại tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước