Đánh bom liều chết tại Pakistan, ít nhất 12 người thiệt mạng

Hà Linh (Theo The Guardian)-Thứ tư, ngày 11/07/2018 10:05 GMT+7

(Ảnh: Online News)

VTV.vn - Ngày 10/7 (theo giờ địa phương), một vụ đánh bom xảy ra tại cuộc vận động bầu cử ở Peshawar (Pakistan) đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng.

Trả lời phỏng vấn, cảnh sát trưởng Jamil Qazil cho biết đây là cuộc tấn công nhằm nhắm vào cuộc họp của Đảng Dân tộc Awami (ANP). Cuộc tấn công này đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và gần 50 người khác bị thương.

Theo điều tra của cảnh sát, một trong số những người thiệt mạng là Haroon Bilour – một ứng cử viên cho cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 25/7 sắp tới.

Đánh bom liều chết tại Pakistan, ít nhất 12 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Khung cảnh hoang tàn sau vụ đánh bom liều chết. (Ảnh: I24 News)

Đánh bom liều chết tại Pakistan, ít nhất 12 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Người nhà của một nạn nhân sau khi nhận được tin báo. (Ảnh: Telegraph)

Đây không phải lần đầu tiên ANP bị tấn công. Trước đó, trong chiến dịch vận động bầu cử năm 2013, ANP cũng trở thành mục tiêu chính trong vụ đánh bom liều chết của nhóm Hồi giáo cực đoan Taliban. Lãnh đạo cấp cao Bashir Bilour – cha của ứng cử viên Haroon Bilour – đã thiệt mạng trong cuộc tấn công này.

Taliban là một tổ chức Hồi giáo cực đoan thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công nhằm chống lại nhà nước Pakistan trong hơn một thập kỷ qua, cướp đi sinh mạng hàng chục nghìn người.

Cũng trong cuộc vận động bầu cử, quân đội Pakistan thông báo sẽ điều động hơn 371.000 binh sĩ để đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử diễn ra một cách công bằng và an toàn.

Cảnh sát hiện vẫn đang tiếp tục điều tra tổ chức đứng sau vụ đánh bom liều chết này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước