Đánh bom ở Pakistan, hàng chục người thiệt mạng

Kim Lâm (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 14/02/2017 07:22 GMT+7

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ đánh bom. (Ảnh: CNN)

VTV.vn - Đêm 13/2, một vụ đánh bom liều chết tại thành phố Lahore, tỉnh Punjap, Pakistan đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 83 người khác bị thương.

Vụ việc xảy ra khi hàng trăm người đang biểu tình bên ngoài trụ sở Hội đồng tỉnh Punjap. Đối tượng đánh bom chạy xe máy đã cho nổ tung thân mình giữa đám đông các nhà hóa học và sản xuất dược phẩm. Giới chức y tế nhận định, số người tử vong do nổ bom có thể tăng thêm do nhiều người bị thương rất nặng. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.

Hãng tin Reuters cho biết, người phát ngôn của Jamaat-ur-Ahrar, một nhánh của phiến quân Taliban tại Pakistan, đã gọi điện thừa nhận đứng đằng sau vụ đánh bom đẫm máu trên.


Iraq: Đánh bom liều chết tại thành phố Mosul, gần 20 người thương vong Iraq: Đánh bom liều chết tại thành phố Mosul, gần 20 người thương vong Đánh bom xe ở thủ đô Libya, 2 người thiệt mạng Đánh bom xe ở thủ đô Libya, 2 người thiệt mạng Đánh bom ở Pakistan, ít nhất hơn 60 người thương vong Đánh bom ở Pakistan, ít nhất hơn 60 người thương vong
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước