Đánh bom tự sát tại Afghanistan, ít nhất 50 người thiệt mạng

Bích Thảo (VTV8)-Thứ tư, ngày 21/11/2018 07:19 GMT+7

Hàng chục người bị thương trong vụ đánh bom. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 20/11, một vụ nổ đã xảy ra tại một cuộc họp của các giáo sĩ hàng đầu ở thủ đô Kabul của Afghanistan, làm ít nhất 50 người thiệt mạng và 80 người bị thương.

Theo người phát ngôn Bộ Y tế Afghanistan, vụ tấn công nhằm vào cuộc họp của Hội đồng Ulema được tổ chức để tưởng nhớ ngày sinh của nhà tiên tri Muhammad. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết thông tin ban đầu cho thấy đây là một vụ đánh bom liều chết.

Đây được cho là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất tại Kabul trong những tháng qua. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã lên án vụ đánh bom, gọi đây là "một cuộc tấn công vào các giá trị Hồi giáo". Hiện chưa có nhóm nào nhận thực hiện vụ tấn công trên.

Đánh bom liều chết trước trụ sở ủy ban bầu cử Afghanistan Đánh bom liều chết trước trụ sở ủy ban bầu cử Afghanistan Đánh bom liều chết tại Afghanistan, hàng chục người thương vong Đánh bom liều chết tại Afghanistan, hàng chục người thương vong Đánh bom liều chết ở Afghanistan, ít nhất 13 người thiệt mạng Đánh bom liều chết ở Afghanistan, ít nhất 13 người thiệt mạng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước