Thương vong trong vụ đánh bom liều chết tại Afghanistan vượt quá 200 người

Thủy Tiên (VTV9)-Thứ tư, ngày 12/09/2018 22:07 GMT+7

người bị thương được điều trị trong bệnh viện. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Con số thương vong trong vụ đánh bom liều chết tại Afghanistan vào ngày 11/9 đã lên tới hơn 230 người, trong đó 68 người được xác định là đã thiệt mạng.

Đây là một trong những vụ bạo lực đẫm máu nhất xảy ra tại quốc gia Nam Á này kể từ đầu năm 2018. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận gây ra vụ việc. Tuy nhiên, giới chức Afghanistan cho biết, Nangarhar hiện là địa phương hoạt động của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, thủ phạm gây ra phần lớn vụ đánh bom liều chết tại nước này. 

Vụ tấn công xảy ra vào thời điểm hàng trăm người biểu tình phản đối một chỉ huy lực lượng dân quân địa phương trên tuyến cao tốc giữa thành phố Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar. Kẻ đánh bom liều chết đã lao vào đám đông người biểu tình, sau đó kích nổ.   


Đánh bom liều chết ở Afghanistan, ít nhất 22 người thiệt mạng Đánh bom liều chết ở Afghanistan, ít nhất 22 người thiệt mạng

VTV.vn - Ngày 11/9, ít nhất 22 người thiệt mạng và 64 người bị thương khi một kẻ đánh bom liều chết nhằm vào đám đông người biểu tình tại tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước