Đánh bom xe tại miền Bắc Israel, thi thể người phụ nữ được tìm thấy trong ô tô cháy rụi

Quỳnh Chi (Theo The Times of Israel)-Thứ năm, ngày 09/09/2021 17:16 GMT+7

Chiếc ô tô bốc cháy tại Sajur vào ngày 8/9. (Ảnh: The Times of Israel)

VTV.vn - Giới chức Israel cho biết, thi thể của một phụ nữ được tìm thấy trong một chiếc xe hơi bị cháy gần thị trấn Sajur ở phía Bắc nước này vào đêm 8/9 (theo giờ địa phương).

Trước đó, các bác sĩ thuộc Dịch vụ Cấp cứu quốc gia Israel (MDA) cho biết, họ không thể xác định được giới tính và tuổi của nạn nhân do "tính chất nghiêm trọng của vết thương".

Một bác sĩ MDA nói: "Sau khi triển khai công tác chữa cháy và có thể tiếp cận hiện trường, chúng tôi xác định, bên trong xe có một nạn nhân bất tỉnh, không có dấu hiệu sinh tồn, có nhiều vết thương nặng trên khắp cơ thể nên chúng tôi không còn cách nào khác ngoài tuyên bố nạn nhân đã tử vong".

Sau đó, vào sáng 9/9, kênh Channel 12 đưa tin, tại Viện Pháp y Abu Kabir ở Tel Aviv, thi thể trên được xác định là nữ giới. Nạn nhân là Reem Ibrahim, sinh sống ở Sajur, miền Bắc Israel.

Xe ô tô trong vụ việc trên đã phát nổ và bốc cháy do một quả bom được đặt trong xe.

Cảnh sát Israel hiện đang điều tra vụ đánh bom xe trên theo hướng một vụ giết người. Bên cạnh đó, vụ việc này đang được xem xét là có thể có mối liên hệ với một vụ đánh bom khác xảy ra ở gần một trung tâm quần vợt địa phương trong thị trấn cùng ngày 8/9.

Đánh bom xe tại miền Bắc Israel, thi thể người phụ nữ được tìm thấy trong ô tô cháy rụi - Ảnh 1.

Nạn nhân Reem Ibrahim. (Ảnh: The Times of Israel)

Vào sáng 9/9, hai thanh niên đã bị bắn, một người tử vong tại Trại tị nạn Shuafat ở Đông Jerusalem. Cảnh sát Israel hiện đang điều tra vụ nổ súng này.

69 người Israel gốc Arab đã bị sát hại trong các vụ giết người có chủ đích trong năm 2021, theo tổ chức phi lợi nhuận Abraham Initiative. Các thành phố và thị trấn Arab đã chứng kiến ​​sự gia tăng bạo lực do những nhóm tội phạm có tổ chức thực hiện trong những năm gần đây. 13 người Palestine khác đã thiệt mạng trong lãnh thổ Israel.

Năm 2020, ​​96 người Israel gốc Arab đã bị sát hại trong các vụ tấn công bạo lực, con số cao nhất trong những năm gần đây.

Israel điều tra thủ phạm đánh bom xe khiến 21 người bị thương Israel điều tra thủ phạm đánh bom xe khiến 21 người bị thương

VTV.vn - Cảnh sát Israel đang tiến hành điều tra thủ phạm đánh bom xe buýt khiến ít nhất 21 người bị thương tại thành phố Jerusalem.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước