Đánh bom xe tại trường học ở thủ đô Afghanistan khiến 55 người thiệt mạng

Quỳnh Chi (Theo Euronews)-Chủ nhật, ngày 09/05/2021 06:33 GMT+7

Các vụ đánh bom diễn ra trước cổng trường trung học Sayed ul Shuhada ở Kabul. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 8/5, các vụ nổ do bom xe ở bên ngoài một trường học ở thủ đô Kabul của Afghanistan đã khiến ít nhất 55 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương.

Một quan chức an ninh cấp cao Afghanistan cho biết, hầu hết những nạn nhân thương vong trong vụ đánh bom là học sinh của trường Sayed ul Shuhada, trong đó nhiều người bị thương nặng và đang được điều trị tại bệnh viện.

Đoạn video phát trên kênh truyền hình ToloNews cho thấy cảnh hỗn loạn, sách và cặp sách nằm ngổn ngang trên con đường có vết máu và người dân lao vào giúp đỡ các nạn nhân. Theo một nhân chứng, đây là các vụ đánh bom xe xảy ra trước cổng trường học.

Najiba Arian, người phát ngôn Bộ Giáo dục Afghanistan, phát biểu tại trường trung học Sayed ul Shuhada, học sinh nam và nữ học 3 ca, ca thứ 2 dành cho học sinh nữ. Những người bị thương chủ yếu là nữ sinh.

Thủ đô Kabul đã ở trong tình trạng tăng cường cảnh giác an ninh cao độ kể từ tháng 4/2021, khi Washington công bố kế hoạch rút toàn bộ binh sĩ Mỹ vào ngày 11/9. Bên cạnh đó, Taliban đã tăng cường thực hiện các cuộc tấn công trên khắp đất nước Afghanistan.

Đánh bom xe tại trường học ở thủ đô Afghanistan khiến 55 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Ngoài 55 người thiệt mạng, hơn 150 người khác đã bị thương.trong vụ tấn công. (Ảnh: AP)

Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công vào ngày 8/5. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã đổ lỗi cho Taliban trong vụ nổ bom này. Tuy nhiên, người phát ngôn của tổ chức Taliban Zabihullah Mujahid phủ nhận nhóm này có liên quan đến vụ việc và lên án vụ tấn công.

Các vụ nổ trong ngày 8/5 diễn ra tại một khu dân cư Hồi giáo dòng Shiite đông đúc, nơi đã phải hứng chịu nhiều vụ tấn công tàn bạo của các chiến binh Nhà nước Hồi giáo trong những năm qua, bao gồm cả một vụ tấn công tại khu hộ sinh vào gần một năm trước.

Năm 2020, Taliban và Mỹ đã ký một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến kéo dài 20 năm bắt đầu vào tháng 9/2001. Theo thỏa thuận, Mỹ sẽ rút quân nhằm đổi lấy sự đảm bảo an ninh của Taliban và nhóm này bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình với Chính phủ Afghanistan. Các cuộc đàm phán đã bắt đầu vào năm 2020 nhưng kể từ đó đã bị đình trệ.

Những vụ tấn công của Taliban vào các lực lượng nước ngoài phần lớn đã chấm dứt, nhưng việc tấn công nhằm vào các lực lượng Chính phủ Afghanistan vẫn tiếp tục diễn ra. Một số nhà báo, nhà hoạt động và học giả đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bị cáo buộc là do Taliban thực hiện, trong khi tổ chức này phủ nhận có liên quan.

Nước láng giềng Pakistan, có ảnh hưởng đáng kể đối với Taliban và đang thúc đẩy tổ chức này khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình và đồng ý ngừng bắn, cũng lên án vụ tấn công.

Tháng 4/2021, Mỹ cho biết sẽ gia hạn thời gian rút quân khỏi Afghanistan từ ngày 1/5 sang ngày 11/9. Taliban cảnh báo, động thái này có thể gây ra hậu quả tiêu cực đối với thỏa thuận hòa bình.

Afghanistan: Phó Thống đốc Kabul bị ám sát trong vụ đánh bom xe Afghanistan: Phó Thống đốc Kabul bị ám sát trong vụ đánh bom xe Đánh bom liều chết ở Kabul, ít nhất 17 người thương vong Đánh bom liều chết ở Kabul, ít nhất 17 người thương vong Đánh bom liên hoàn tại Kabul (Afghanistan) gây nhiều thương vong Đánh bom liên hoàn tại Kabul (Afghanistan) gây nhiều thương vong

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước