Đập nước cao nhất nguy cơ vỡ, 200.000 dân Mỹ sơ tán khẩn

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 13/02/2017 17:40 GMT+7

Đập Oroville (Ảnh: AP)

VTV.vn - Gần 200.000 người dân ở nhiều khu vực ở bang California, Mỹ đã được yêu cầu sơ tán khẩn sau khi đập Oroville, đập nước cao nhất Mỹ, bị hư hỏng và có nguy cơ sắp vỡ.

Sau khi có lệnh sơ tán, hàng trăm chiếc ô tô nối đuôi nhau tháo chạy gây kẹt xe ở một số khu vực.

Đập Oroville nằm cách thành phố San Francisco khoảng 240 km về phía Đông Bắc. Trong thông báo vào lúc 16h30 (giờ địa phương) ngày 12/2, Sở Tài nguyên nước California dự báo đập nước này sẽ bị sập trong vài giờ tới.

Mưa lớn và tuyết trút xuống California những ngày gần đây đã khiến hồ chứa của đập Oroville bị tràn. Một số biện pháp tình thế đã được nhà chức trách áp dụng sau khi phát hiện nhiều chỗ nứt như xả bớt nước và huy động trực thăng thả đá xuống nhằm ngăn đập tràn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước