Đáp trả phương Tây, Nga có thể cắt giảm sản lượng dầu

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 24/12/2022 12:51 GMT+7

VTV.vn - Nga có thể cắt giảm sản lượng dầu tới 7% từ đầu năm tới để đáp trả việc phương Tây áp giá trần với mặt hàng này.

Đây là cảnh báo được Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đưa ra hôm qua. Theo ông Novak, mức cắt giảm có thể từ 500 nghìn đến 700 nghìn thùng mỗi ngày, tương đương với 5-7% tổng sản lượng khai thác của Nga.

Dù mức cắt giảm là không đáng kể, song giới quan sát nhận định động thái này vẫn sẽ khiến thị trường dầu thiếu hụt, trong bối cảnh nhu cầu tại Trung Quốc phục hồi.

Đáp trả phương Tây, Nga có thể cắt giảm sản lượng dầu - Ảnh 1.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh liên minh các nước phương Tây do G7 dẫn dắt hồi đầu tháng đã đạt thỏa thuận về mức giá trần 60 USD/thùng đối với dầu thô Nga.

Phương Tây kỳ vọng động thái này giúp hạn chế nguồn thu từ năng lượng của Nga cũng như khả năng tài trợ cho chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine.

Nga và OPEC bất đồng về vấn đề cắt giảm sản lượng dầu Nga và OPEC bất đồng về vấn đề cắt giảm sản lượng dầu

VTV.vn - OPEC và Nga hiện đang có những quan điểm trái ngược nhau về vấn đề cắt giảm sản lượng dầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước