Đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Nagorno-Karabakh

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 06/04/2016 10:48 GMT+7

Xe tăng của Azerbaijan (Ảnh: AFP)

VTV.vn -Tổng thống Azerbaijan thông báo, đã ngừng hoạt động quân sự ở khu vực Nagorno-Karabakh, sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng vũ trang do Armenia hậu thuẫn.

Ông Ilham Aliyev cho biết, thỏa thuận ngừng bắn sẽ được tôn trọng nếu phe đối lập không có các hành động thù địch nhằm vào Azerbaijan.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Azerbaijan xác nhận hoạt động quân sự đã tạm dừng từ 12h ngày 5/4, theo giờ địa phương. Thông báo từ cơ quan quân sự của khu tự trị Nagorno-Karabakh cũng xác nhận tiếng súng đã ngừng sau 4 ngày giao tranh ác liệt.

Hiện chưa có nguồn tin độc lập nào kiểm chứng thông tin trên. Dự kiến Mỹ, Pháp và Nga sẽ gửi phái đoàn tới Azerbaijan, Armenia và khu vực Nagorno-Karabakh để tìm kiếm giải pháp cho những bất đồng hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước