Để chống khủng bố, EU buộc Facebook và Google cung cấp dữ liệu cho cảnh sát

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 10/06/2017 10:36 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Liên minh châu Âu (EU) muốn trao quyền cho cảnh sát để thu thập thông tin từ mạng xã hội bao gồm Facebook và Google như một phần của các biện pháp mới để chống khủng bố.

Đề xuất được Ủy ban châu Âu đưa ra để các cơ quan an ninh trên khắp châu Âu được quyền truy cập trực tiếp vào kho dữ liệu của các công ty công nghệ, ngay cả khi điều này có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn thông tin.

Tuy nhiên, việc truy cập vẫn phải thực hiện theo quy định của luật pháp sở tại hoặc các công ty phải giao nộp dữ liệu ngay cả khi họ ở một nước khác.

Đề xuất này sẽ được các Bộ trưởng Tư pháp EU thảo luận, xây dựng phương án, hình thành cơ sở dữ liệu và đề xuất lên EU, trước khi đưa vào thực thi vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước