Đề xuất 1 tuần không làm việc trên toàn lãnh thổ Nga

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 20/10/2021 20:08 GMT+7

VTV.vn - Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh nước Nga liên tiếp ghi nhận ca mắc mới cũng như tử vong ở mức cao.

Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova hôm qua đã đề nghị áp dụng 1 tuần không làm việc trên toàn lãnh thổ Liên bang Nga (từ ngày 30/10-7/11) nhằm ngăn chặn tình trạng lây nhiễm COVID-19. 

Dự kiến, đề xuất này sẽ được trình lên Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc họp diễn ra hôm nay.

Cùng ngày, chính quyền thủ đô Moscow cũng ban hành hàng loạt biện pháp cứng rắn để kiểm soát dịch từ nay đến ngày 25/2 năm sau. Theo đó, những người từ 60 tuổi trở lên chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 sẽ phải làm việc tại nhà. Các doanh nghiệp, công sở buộc phải duy trì 30% số nhân viên làm việc từ xa.

Moscow cũng bổ sung thêm công chức trong nhóm đối tượng buộc phải tiêm vaccine phòng COVID-19.           

Vì sao số ca mắc mới COVID-19 tại Nga tăng mạnh? Vì sao số ca mắc mới COVID-19 tại Nga tăng mạnh?

VTV.vn - Tâm lý ngại tiêm vaccine là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Ước tính, Nga có hơn 1/3 dân số tiêm 1 mũi vaccine.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

lãnh thổ Nga

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước