Đề xuất tăng ngân sách quốc phòng Nhật Bản

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/12/2017 18:47 GMT+7

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, khoản tăng ngân sách dự kiến sẽ được sử dụng để khảo sát các đặc điểm địa chất cũng như triển khai hệ thống Aegis.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đề xuất tăng ngân sách thêm một khoản trị giá 730 triệu Yen (khoảng 6,4 triệu USD) cho tài khóa 2018 nhằm triển khai 2 hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis trên mặt đất. Động thái này được cho là nhằm đối phó với những căng thẳng đang ngày càng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, khoản tăng ngân sách dự kiến sẽ được sử dụng để khảo sát các đặc điểm địa chất cũng như triển khai hệ thống Aegis.

Theo đề xuất ngân sách ban đầu được đưa ra hồi tháng 8, Bộ Quốc phòng đã đề nghị tổng ngân sách 5,26 nghìn tỷ Yen (47,8 tỷ USD) cho tài khóa 2018 bắt đầu vào tháng 4 tới và nếu được thông qua, đây sẽ là mức tăng thường niên lần thứ 6 kể từ khi ông Shinzo Abe tái đắc cử chức Thủ tướng vào năm 2012.

Theo Bộ Quốc phòng, một phần khoản ngân sách này sẽ được sử dụng để triển khai một hệ thống lá chắn tên lửa mới, có khả năng là hệ thống tên lửa Aegis Ashore trên mặt đất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước