Đi bầu cử tại Đức được tiêm phòng COVID-19

Nguyễn Hà-Thứ hai, ngày 27/09/2021 19:58 GMT+7

VTV.vn - Tại Đức, người dân có thể đến bỏ phiếu và kết hợp tiêm phòng COVID-19 tại những chiếc xe bus mà không cần đăng ký trước.

Trong ngày bầu cử Quốc hội tại Đức, sáng kiến đưa các trạm tiêm vaccine COVID-19 lưu động vào các khu vực bỏ phiếu đã được thực hiện ở thành phố Duesseldorf, miền Tây nước này.

Người dân có thể đến bỏ phiếu và kết hợp tiêm phòng COVID-19 tại những chiếc xe bus mà không cần đăng ký trước. Họ có thể tiêm mũi vaccine đầu tiên hoặc thứ hai ở đây.

Chia sẻ với hãng tin AP, người dân thành phố rất ủng hộ sáng kiến kết hợp này do đem lại sự tiện lợi cho họ.

Trước cuộc bầu cử, đã có những tin giả liên quan tới việc người dân không tiêm vaccine sẽ không được tham gia bỏ phiếu. Giới chức Đức đã lên tiếng bác bỏ thông tin này.

Điều chỉnh độ tuổi tiêm vaccine AstraZeneca tại Đức Điều chỉnh độ tuổi tiêm vaccine AstraZeneca tại Đức

VTV.vn - Việc tiêm chủng vaccine AstraZeneca ở Đức sẽ được tập trung cho những người từ 60 tuổi trở lên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước