Từ Quảng Ninh sang Campuchia tìm kiếm việc làm để nuôi 2 con, một nạn nhân ban đầu được giới thiệu vào làm việc trong một nhà hàng, với mức thu nhập 15tr đồng/ tháng. Nhưng sự thật chị bị bán vào một công ty lừa đảo.
Nạn nhân của một công ty lừa đảo trực tuyến kể: "Có người bị đánh đến chết rồi bị ném từ nhà cao tầng xuống. Một lúc là bảo vệ sẽ dọn ngay xác đi, không thấy đâu nữa. Tôi không có lựa chọn nào khác, buộc phải nghe theo".
Những hình ảnh của lực lượng công an cho thấy cơ sở này nhìn từ bên ngoài trông giống như một khu phức hợp bình thường với cửa hàng, văn phòng, nhà ở... Nhưng thực tế, đây là một hang ổ tội phạm thực hiện những vụ lừa đảo trên quy mô toàn cầu, có giá trị lên tới hàng triệu USD. Những hình thức lừa đảo gồm: hẹn hò trực tuyến, gian lận tiền điện tử, lừa đảo mua sắm…
Hàng loạt nạn nhân bị mua bán sang Campuchia được trao trả về Việt Nam.
Thiếu tá Đoàn Văn Linh (Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an) thông tin: "Đối diện Tây Ninh có khoảng 15 đặc khu kinh tế, 12 casino, trong đó có nhiều tòa nhà cao tầng, mỗi tầng là một tổ chức lừa đảo, với khoảng 200-300 người hoạt động. Số Việt Nam đang làm việc tại các trung tâm này khoảng 600.000 người. Các cơ sở được canh giữ nghiêm ngặt, bảo vệ luôn cầm súng trên tay, người lạ khó có thể thâm nhập".
Nhiều khu vực nằm sát biên giới Việt Nam, trong đó Bavet là cửa khẩu quốc tế đường bộ thông thương với cửa khẩu Mộc Bài tỉnh Tây Ninh. Khu Tam Thái Tử, Kim Sa 1 và 2, Kim Sa 3-4 đã ghi nhận nhiều đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.
Đại tá Dương Nguyễn Chính - Phó Trưởng Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết: "Chúng ta đấu tranh nhiều đường dây băng nhóm, kết hợp với phía nước bạn phối hợp cùng trấn áp các đường dây lừa đảo. Tuy nhiên, pháp luật của mỗi nước khác nhau, nên còn nhiều bất cập và khó khăn".
Hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp với nhiều quốc gia để điều tra, truy quét và xử lý nghiêm những đối tượng đứng sau các đường dây lừa đảo này. Người dân cũng cần nâng cao cảnh giác để không trở thành nạn nhân của những vụ việc tương tự.
Những người lao động khi bị rơi vào những đường dây lừa đảo trực tuyến cần cố gắng tìm cách liên hệ với gia đình hoặc bất cứ ai ở bên ngoài có thể thông tin cho các cơ quan chức năng về vị trí đang bị các đối tượng khống chế.
Trong trường hợp cần trợ giúp, công dân Việt Nam có thể liên hệ với đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia theo các số điện thoại sau:
+ 855-974056789
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville +855-97933999
Tổng đài bảo hộ công dân +84-981 84 84 84.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!