Dịch bệnh COVID-19 lan rộng ra 185 quốc gia và vùng lãnh thổ

Thanh Ba (VTV8)-Thứ bảy, ngày 21/03/2020 12:10 GMT+7

Nhân viên y tế trong phòng chống dịch COVID-19 tại Thái Lan. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Đến nay, trên thế giới đã có gần 92.000 người nhiễm COVID-19 phục hồi trong tổng số 276.000 ca nhiễm và hơn 11.400 trường hợp tử vong tại 185 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong đó, Italy tiếp tục là nước ghi nhận số bệnh nhân nhiễm mới và tử vong cao nhất trong vòng 24 giờ qua với tổng số người nhiễm bệnh là 47.021 người, nhiều hơn một nửa số ca nhiễm tại Trung Quốc.

Chính phủ Thái Lan và Sigapore đang chuẩn bị đối phó với kịch bản dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát mạnh tại các quốc gia này và không loại trừ khả năng phong tỏa toàn quốc. Ngày 20/3, một nhóm chuyên gia thuộc Bộ Y tế công cộng Thái Lan và các trường đại học y đã khuyến nghị Thủ tướng Thái Lan áp dụng biện pháp cách ly và phong tỏa trong 1 tháng nhằm ngăn chặn nguy cơ số ca COVID-19 tại nước này tăng lên 350.000 người với 7.000 ca tử vong. 

Singapore vừa đưa ra thêm những biện pháp cách ly cộng đồng, yêu cầu các chủ sử dụng lao động tạo điều kiện cho nhân viên làm việc tại nhà và làm việc theo ca để giảm tiếp xúc giữa những nhân viên sau khi ghi nhận thêm 40 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, chủ yếu từ Anh.


Dịch COVID-19 ngày 21/3: Số người chết tăng vọt ở châu Âu, 1/5 dân số Mỹ được yêu cầu ở nhà Dịch COVID-19 ngày 21/3: Số người chết tăng vọt ở châu Âu, 1/5 dân số Mỹ được yêu cầu ở nhà

VTV.vn - Tính đến 6h ngày 21/3, dịch COVID-19 đã xuất hiện ở 185 quốc gia và vùng lãnh thổ với gần 11.400 người chết và hơn 274.000 ca mắc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước