Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại một số quốc gia châu Á

Ban Thời sự-TTXVN-Thứ năm, ngày 10/02/2022 06:00 GMT+7

Trạm xét nghiệm nhanh được lắp đặt nhiều ở khu vực thủ đô Seoul. Ảnh: Yonhap News

VTV.vn - Tính đến sáng 10/2, thế giới ghi nhận 402 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 5,78 triệu trường hợp tử vong.

Tại Campuchia, Thủ tướng Hun Sen vừa chỉ đạo khẩn, kêu gọi người dân cần nâng cao cảnh giác, ngăn chặn biến thể Omicron lây lan mạnh. Thủ tướng Hun Sen lo ngại biến thể Omicron sẽ lây lan sang các tỉnh ngoài thủ đô Phnom Penh sau khi số ca nhiễm tăng lên hơn 200 ca trong ngày hôm qua. Ông kêu gọi hạn chế các hoạt động tụ tập đông người, như các lễ cưới, các hoạt động tôn giáo, đồng thời đẩy nhanh tiêm vaccine mũi tăng cường. Campuchia đã ghi nhận hơn 1.760 trường hợp nhiễm biến thể Omicron, trong đó chiếm đa số là lây nhiễm cộng đồng.

Tại Indonesia, Bộ trưởng Y tế Budi Gunadi Sadikin cho biết gần 100% kết quả giải trình tự cả bộ gene (WGS) tại Java – hòn đảo đông dân nhất thế giới và chiếm hơn 56% dân số Indonesia – thuộc biến thể Omicron. Trong khi đó, tại các khu vực ở đảo Sumatra như Batam và vùng biên giới trên đất liền của tỉnh Tây Kalimantan, biến thể Omicron và biến thể Delta đang lây lan như nhau. Tuy nhiên, khả năng phát hiện Omicron của Indonesia vẫn chưa mạnh do hiện mới chỉ có 12 điểm xét nghiệm WGS với công suất 2.000 mẫu/tháng trên toàn quốc.

Tại Trung Quốc, khu hành chính đặc biệt Hong Kong lần đầu ghi nhận số ca mắc vượt 1.000 ca/ngày, với 1.161 ca. Đặc khu hành chính này cũng ghi nhận ca tử vong đầu tiên được cho là liên quan đến COVID-19 trong 5 tháng qua là một cụ ông 73 tuổi. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chính quyền Hong Kong đã công bố các quy định hạn chế nghiêm ngặt nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Theo đó, từ ngày 24/2, ngoài ứng dụng "Leave home Safe" (Đi lại an toàn), người dân phải trình "thẻ thông hành vaccine" khi đến 23 địa điểm như nhà hàng, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, trung tâm mua sắm, chợ, đền chùa... Đồng thời, chính quyền đã đóng cửa trường học, sân chơi, phòng tập thể dục... Ăn tối trong nhà hàng bị cấm từ sau 18h. Hong Kong cũng nghiêm cấm tụ tập từ 2 người trở lên tại nơi công cộng, chỉ cho phép tối đa 2 gia đình được tụ họp với nhau. Các chuyến bay giảm khoảng 90% do hạn chế đi lại.

Tính đến ngày 8/2, 80,8% dân số tại Hong Kong đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19, 72,8% dân số tiêm đủ liều vaccine cơ bản và 1.060.618 người được tiêm mũi tăng cường kể từ khi thành phố này thực hiện tiêm chủng đại trà. Tính đến ngày 9/2, thành phố này đã ghi nhận khoảng 16.647 ca mắc COVID-19.

Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại một số quốc gia châu Á - Ảnh 1.

Nhân viên y tế làm việc bên ngoài một trung tâm thương mại ở Hong Kong (Trung Quốc). Nguồn: Reuters/Lam Yik

Hàn Quốc cũng đã thay đổi tiêu chuẩn quản lý đối với bệnh nhân COVID-19 và những người tiếp xúc gần, để hợp lý, đơn giản và hiệu quả hóa các hướng dẫn và quản lý phòng dịch trong bối cảnh số lượng ca nhiễm tăng vọt do biến thể Omicron. Theo đó, thời gian cách ly đối với bệnh nhân COVID-19 đã hoàn tất tiêm phòng vaccine (người đã tiêm mũi hai được từ 14-90 ngày và tiêm đủ 3 mũi) cũng như với người chưa tiêm chủng đều là 7 ngày (thay vì 10 ngày như trước đây). Ngoài ra, thời gian cách ly sẽ được tính từ ngày lấy mẫu xét nghiệm, bất kể đối tượng có triệu chứng hay không, thay vì tính từ ngày xuất hiện triệu chứng đối với trường hợp bệnh nhân có triệu chứng và ngày có kết quả xét nghiệm dương tính đối với người không có triệu chứng như hiện nay.

Nhật Bản sẽ gia hạn các biện pháp hạn chế để phòng dịch COVID-19 ở thủ đô Tokyo và 12 tỉnh khác thêm 3 tuần trong bối cảnh biến thể Omicron tiếp tục lây lan nhanh. Theo đó, các biện pháp hạn chế sẽ kéo dài đến ngày 6/3, thay vì kết thúc vào 13/2 như dự kiến ban đầu.

Chính phủ Nhật Bản đánh giá tình hình hiện nay chưa đủ an toàn để nới lỏng và hoạt động kinh tế có thể bị cản trở khi số ca mắc tăng. Thời gian gần đây, số ca mắc mới và tử vong vì COVID-19 mỗi ngày tại Nhật Bản liên tục tăng với biến thể Omicron chiếm chủ đạo.

Tại châu Âu, Thủ tướng Slovenia Janez Jansa cho biết ông đã mắc COVID-19 trong bối cảnh dịch bệnh tại quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) này đang trên đà giảm. Ông Jansa cho biết hiện ông xuất hiện các triệu chứng nhẹ. Trong khi đó, tại Đan Mạch, Cung điện Hoàng gia thông báo Nữ hoàng Margrethe cũng đã mắc COVID-19 với các triệu chứng nhẹ. Hiện Nữ hoàng Margrethe, 81 tuổi, đang cách ly trong Cung điện Amalienborg tại Copenhagen.

Ban tổ chức Olympic mùa đông Bắc Kinh tự tin kiểm soát dịch bệnh Ban tổ chức Olympic mùa đông Bắc Kinh tự tin kiểm soát dịch bệnh Các quốc gia trên thế giới đón xuân Nhâm Dần 2022 trong tinh thần kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh Các quốc gia trên thế giới đón xuân Nhâm Dần 2022 trong tinh thần kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh Cuộc sống hồi sinh trong tận cùng khó khăn của dịch bệnh Cuộc sống hồi sinh trong tận cùng khó khăn của dịch bệnh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

dịch bệnh

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước