Dịch COVID-19 bùng phát trở lại, thành phố du lịch của Mỹ mất đi nguồn thu lớn

Lê Minh (Phóng viên THVN tại Mỹ)-Thứ ba, ngày 21/09/2021 07:30 GMT+7

VTV.vn - Sự bùng phát trở lại của dịch COVID-19 khiến phần lớn khách du lịch quốc tế không thể tới Mỹ bởi những quy định hạn chế.

Dù các quy định giãn cách xã hội đã được nới lỏng, thậm chí nhiều bang đã mở cửa trở lại giúp lượng khách du lịch trong nước tăng, song sự thiếu vắng của du khách quốc tế khiến nhiều thành phố du lịch lớn của Mỹ mất đi nguồn thu không nhỏ. Ngành du lịch sẽ cần một quá trình dài để có thể trở lại như cũ.

Cửa hàng cho thuê xe đạp ở thành phố San Francisco, bang California, Mỹ đã mở cửa trở lại từ gần 3 tháng nay, khách tới thuê xe mỗi ngày một nhiều hơn, nhưng chỉ có thể giúp doanh nghiệp này tồn tại.

Ông Jeff Sears - Chủ cửa hàng Blazing Saddles, bang California, Mỹ cho biết: "Ít nhất một nửa, thậm chí còn nhiều hơn thế, khách của chúng tôi đến từ châu Âu và châu Á. Giờ chúng tôi phải dựa vào du khách trong nước, nhưng hoạt động kinh doanh của chúng tôi sẽ không thể bền vững cho tới khi có khách du lịch quốc tế".

Sự bùng phát trở lại của dịch COVID-19 khiến phần lớn khách du lịch quốc tế không thể tới Mỹ bởi những quy định hạn chế. Điều này đã khiến ngành công nghiệp không khói của TP. San Francisco lao đao.

Dịch COVID-19 bùng phát trở lại, thành phố du lịch của Mỹ mất đi nguồn thu lớn - Ảnh 1.

Ông Hubertus Funke - Chánh văn phòng Hiệp hội Du lịch TP. San Francisco, Mỹ chia sẻ: "Năm 2019 chúng tôi có khoảng 26 triệu du khách, với mức chi tiêu gần 10 tỉ USD. Dự báo năm 2021 chúng tôi chỉ có khoảng từ 15 đến 16 triệu khách, vì thế doanh thu cũng giảm đáng kể. Những năm bình thường, lượng khách quốc tế nghỉ lại qua đêm ở thành phố chỉ chiếm khoảng 25%, nhưng đóng góp từ 60 đến 65% tổng doanh thu".

Tình trạng tương tự cũng đang diễn ra ở tất cả các thành phố du lịch lớn của Mỹ. Theo Hiệp hội Du lịch nước này, tổng lượng khách quốc tế đến Mỹ đã giảm từ 79,4 triệu trong năm 2019 xuống còn 19,4 triệu trong năm 2020, âm 75,5%. Năm 2021 dự báo chỉ có khoảng 26,4 triệu lượt khách quốc tế đến Mỹ, tăng 35,6% so với năm 2020.

Doanh thu từ du khách quốc tế cũng đã giảm mạnh, từ 179 tỉ USD năm 2019 xuống còn 38 tỉ USD trong năm 2020 và dự báo chỉ đạt 54 tỉ USD trong năm 2021.

Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp, các chuyên gia dự báo phải tới cuối năm 2024 ngành du lịch Mỹ mới có thể phục hồi bằng mức trước đại dịch. Nhằm thúc đẩy tiến trình này và thu hút thêm khách du lịch quốc tế, Hiệp hội Du lịch Mỹ đang vận động chính quyền nước này dỡ bỏ các rào cản đối với khách du lịch quốc tế, nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, đồng thời đẩy mạnh các chiến dịch quảng bá và khuyến mại để kích cầu.

Tranh graffiti - Đặc sản du lịch của Thành phố New York, Mỹ Tranh graffiti - Đặc sản du lịch của Thành phố New York, Mỹ

VTV.vn - Ở thành phố New York, Mỹ, graffiti đã trở thành một nét văn hóa riêng, gắn bó với người dân nơi đây nhiều thập kỷ qua.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước